Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ bàn giao vaccine ngay sau khi tới sân bay Nội Bài

Ngay sau khi xuống máy bay, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trực tiếp bàn giao vaccine, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí ủng hộ nhận được trong chuyến công tác tại Châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Vào lúc 12h30 phút trưa nay (12/9), máy bay HVN1 chở đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu khởi hành từ Thủ đô Helsinki, Phần Lan đã đáp xuống sân bay Quốc tế Nội bài, kết thúc chuyến công tác Châu Âu (từ ngày 5-11/9/2021) để tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội lần thư 5 tại Cộng Hòa Áo, kết hợp làm việc tại Bỉ, Liên minh Châu Âu và thăm chính thức Phần Lan.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là kết quả ngoại giao vaccine, hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19. Ngay sau khi chuyên cơ đáp xuống sân bay Nội Bài, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận vật tư, y tế và kinh phí ủng hộ trong chuyến công tác tại Châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Tham dự Lễ bàn giao có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành và các thành viên chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu và Đại sứ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thay mặt Đoàn công tác trao tặng vaccine, thiết bị vật tư y tế và tiền mặt do các cá nhân, tổ chức tặng Việt Nam nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội cho Bộ Y tế và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cụ thể trong khuôn khổ chuyến công tác, Chính phủ Bỉ và Chính phủ Slovakia đã hỗ trợ 200 nghìn liều vaccine và cam kết hỗ trợ, nhượng lại nhiều triệu liều vaccine. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết bị và vật tư y tế, nhất là các bộ kít xét nghiệm Covid-19, tổng trị giá đạt trên 1.028 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Cộng đồng người Việt Nam tại Séc và tại Áo đã tặng 365 triệu đồng ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh cà Quỹ phòng chống Covid-19.

Tại Lễ bàn giao, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà báo cáo tóm tắt kết quả chuyến đi và khẳng định: Quốc hội triển khai ngoại giao vaccine có thế mạnh riêng. Ngoại giao Nghị viện vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân. Qua kênh Nghị viện có thể tiếp xúc chính giới các nước, các đảng phái chính trị trong Nghị viện để ngoại giao vaccine:

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho rằng, trong các cuộc trao đổi mặc dù các đảng phái chính trị trong Nghị viện của các bạn có quan điểm khác nhau về nhiều lĩnh vực. Nhưng đối với quan hệ Việt Nam đa số ủng hộ thúc đẩy quan hệ. Đặc biệt trong ngoại giao vaccine rất ủng hộ với việc cung cấp, chia sẻ, thậm chí chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam để Việt Nam sớm thoát khỏi đại dịch và phục hồi kinh mạnh mẽ, đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt doanh nghiệp Châu Âu.

Việc Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trở về Hà Nội cùng nhiều hàng hóa viện trợ, ủng hộ của Chính phủ các nước và của các tổ chức, cá nhân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã góp phần tăng cường nguồn lực vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu cấp bách của hệ thống y tế Việt Nam trong bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân và công tác phòng ngừa Covid-19. Đồng thời, góp quan trọng vào thành công chung của chuyến công tác đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước tới Liên minh châu Âu, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trang thiết bị y tế, vacine và thuốc chữa hết sức quan trọng. Đoàn của Chủ tịch Quốc hội đi công tác lần này giảm rất nhiều thành viên để dành tải chở hàng đó cho việc vận động vaccine cũng như các bộ kít, test thử, các vật tư y tế. Các lô hàng gửi theo cùng chuyên cơ đã được dỡ xuống và bàn giao ngay cho Bộ Y tế để triển khai ngay các tỉnh phía Nam trong công tác phòng chống dịch.

Số lượng các trang thiết bị y tế còn lại sẽ được chuyển về Việt Nam trong thời gian sớm nhất qua đường hàng không./.

Theo vov.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top