Tái phát lần 4, u mỡ khổng lồ
Ngày 21/3, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, bệnh viện mới phẫu thuật thành công loại bỏ khối u mỡ khổng lồ, có trọng lượng hơn 8 kg cho bệnh nhân Đ.T. H (56 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Theo đó, bệnh nhân nhập viện vào đầu tháng 3 trong tình trạng có một khối u lớn tại vùng đùi trái, gây hạn chế vận động nghiêm trọng.
Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, đặc biệt là chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện đây là một khối u mỡ kích thước lớn (~182x188x250mm), nằm sâu trong cơ, chèn ép bó mạch và nhánh thần kinh quan trọng.
Do đó, hội đồng chuyên môn quyết định phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u, giải phóng sự chèn ép, khôi phục chức năng vận động cho bệnh nhân.
![]() |
Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt bỏ u mỡ tái phát 4 lần tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước, tuy nhiên khối u vẫn phát triển trở lại. Không giống như các trường hợp thông thường, u mỡ của bà H. không chỉ khu trú dưới da mà còn phát triển sâu vào trong cơ, đan xen giữa các bó cơ, khiến việc can thiệp ngoại khoa trở nên phức tạp hơn.
Dưới sự chỉ đạo của BSCKII Nguyễn Văn Chương, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp trưởng kíp mổ, BS Hồ Bá Hưng, BS Cao Tuấn Mạnh và ê-kíp đã thực hiện một đường rạch dài 30 cm để tiếp cận khối u.
Do khối u có cấu trúc phân thùy phức tạp, nằm xen lẫn giữa các bó cơ, các bác sĩ phải sử dụng kỹ thuật bóc tách tỉ mỉ, tránh tổn thương mạch máu và dây thần kinh lân cận. Sau nhiều giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u nặng hơn 8 kg đã được loại bỏ thành công.
Nhờ quy trình phẫu thuật chuẩn xác và sự chăm sóc hậu phẫu tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chỉ sau 48 giờ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, cảm giác chi tốt, không xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi được đánh giá sức khỏe tổng quát, bệnh nhân được xuất viện và tiếp tục theo dõi theo phác đồ điều trị chuyên biệt.
Theo BSCKII Nguyễn Văn Chương, u mỡ là một dạng khối u lành tính, hình thành do sự tăng sinh quá mức của mô mỡ dưới da. Mặc dù không gây đau đớn và phát triển chậm, nhưng nếu kích thước quá lớn, u mỡ có thể chèn ép dây thần kinh, mạch máu, làm ảnh hưởng đến chức năng vận động.
![]() |
Ê-kíp mổ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ảnh: BVCC |
Khi nào u mỡ cần phẫu thuật?
Theo BS Phạm Bá Tuân, Phó khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đa phần u mỡ lành tính có thể không cần phẫu thuật nhưng trong một vài trường hợp, u mỡ cần được phẫu thuật. Người bệnh cần đến bệnh viện để làm sinh thiết và các xét nghiệm cần thiết, từ đó, xác định u mỡ lành tính hay u ác tính.
Nếu u mỡ to, có tính chất bất thường hoặc nằm dưới sâu hơn mô mỡ, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện một số phương pháp như sinh thiết mẫu, siêu âm hoặc các chẩn đoán hình ảnh khác như MRI hoặc CT scan, bác sĩ để tránh nhầm lẫn với ung thư tế bào mỡ. Trong các trường hợp sau, người bệnh sẽ được tiến hành phẫu thuật:
- Các khối u gây đau đớn nếu chúng đè lên dây thần kinh hoặc nếu chúng có nhiều mạch máu bên trong.
- Phần da phủ lên u mỡ bị viêm
- Khối u phát triển nhanh hoặc lớn hơn 5cm gây khó khăn trong sinh hoạt hoặc ảnh hưởng tới thẩm mỹ phải phẫu thuật cắt bỏ.
![]() |
Toàn bộ khối u nặng hơn 8 kg đã được loại bỏ thành công. Ảnh: BVCC |
Sau khi mổ u mỡ, người bệnh không cần phải ăn kiêng, nhưng cần vệ sinh sạch sẽ vết thương để tránh nhiễm trùng. Người bệnh nên chú ý thay băng khi bẩn, vệ sinh sạch sẽ vết thương và sau 7 - 14 ngày mổ cần đi tái khám để tránh biến chứng.
Để phòng tránh u mỡ, người dân cần có chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học, lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích.
Khi trên cơ thể xuất hiện những khối u bất thường cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.
Người bệnh cũng nên cân nhắc kỹ để lựa chọn cơ sở y tế đáng tin cậy, đảm bảo mang lại kết quả chính xác nhất để từ đó được điều trị bệnh kịp thời và hiệu quả.