Môi trường

Cận cảnh ô nhiễm ở ‘thủ phủ’ tái chế rác thải nhựa lớn nhất Hà Nội

Rác thải, phế liệu được người dân thôn Xà Cầu thu mua ở khắp nơi mang về tái chế. Phần không sử dụng được, thì vứt bỏ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

1.jpg
Thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu cũ, nay là xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) vốn là địa phương có nghề làm hương đen nổi tiếng khắp các vùng lân cận. Tuy nhiên vì làm hương cho thu nhập không ổn định nên nhiều hộ dân nơi đây đã chuyển qua thu gom, buôn bán phế liệu, tái chế rác thải nhựa.
2.jpg
Đến nay, tái chế phế liệu nhựa đã tạo việc làm trở thành nguồn sinh kế cho nhiều người dân lao động ở thôn Xà Cầu. Dù vậy, do tính tự phát và thiếu chuyên nghiệp của người dân ở đây đang khiến ngành nghề này trở thành "mối nguy" đối với môi trường.
9.jpg
Những bãi tập kết phế liệu, nhà xưởng tái chế rác được đặt tại khu vực nghĩa trang nhân dân thôn Xà Cầu.
5.jpg
Đủ thứ phế liệu như chai, lọ, can nhựa, thùng, chậu, vỏ chai,… được người dân tập kết thành từng “núi”.
6.jpg
Hay tràn ra cả khu vực ruộng lúa.
4.jpg
11.jpg
12.jpg
Phế liệu đổ đống, tràn lan ra cả bờ kênh mương, bốc mùi hôi thối.
3.jpg
Cả những vỏ chai, can hoá chất… cũng được tập kết về đây khiến đất, nước không khí tại "thủ phủ” phế liệu này tiềm ẩn hậu quả ô nhiễm nặng nề.
13.jpg
Rác thải, phế liệu được người dân thôn Xà Cầu thu mua ở khắp nơi mang về tái chế. Dọc các tuyến đường xung quanh Thôn Xà Cầu đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh rác thải nhựa được tấp dọc con đường.
10.jpg
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, hoạt động tái chế phế liệu tại thôn Xà Cầu còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Bởi các loại phế liệu nhựa, bao bì rất dễ bắt lửa nếu không được xử lý cẩn thận, đảm bảo sau khi thu gom, tập kết về đây.
7.jpg
Nhiều nhà xưởng chứa phế liệu ở đây xây dựng trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Xưởng thu gom, tái chế phế liệu cũng không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra hỏa hoạn, nguy cơ cháy lan rộng là rất lớn.
8.jpg
Về vấn đề này, chia sẻ với báo chí đại diện UBND xã Ứng Thiên (TP Hà Nội), cũng thừa nhận phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Xà Cầu đã tồn tại hàng chục năm nhưng chưa thể xử lý dứt điểm. Sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xã đã phối hợp với thôn thuê đơn vị thu gom, cân đo và xử lý rác thải. Các hộ dân phát sinh phế thải phải tự chi trả chi phí thu gom và xử lý.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Nhộn nhịp đại công trường hồ đầu mối Mễ Trì gần 400 tỷ ở Hà Nội.
back to top