Theo ĐBQH, đất hiếm không chỉ là khoáng sản chiến lược mà còn là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn, phát sinh chất thải chứa phóng xạ...
Bà Đỗ Thị Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Nam Giang vừa được đề nghị tặng Bằng Khen thì Công ty dính xử phạt vì vi phạm môi trường ở Thanh Hoá?
Trong mưa lũ, Nhà máy Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên tại ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên xảy ra sự cố vỡ đập chứa bùn thải.
Giám đốc Bùi Văn Bình bị bắt vì chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép tại Hải Phòng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Ước tính, nhóm đối tượng xả thải khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.
Công an Ninh Bình bắt giữ Đỗ Thanh An, liên quan vụ đổ trái phép hơn 147 tấn chất thải từ sản xuất bê tông ra môi trường.
Đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường, một người phụ nữ ở Hưng Yên vừa bị khởi tố.
Ấn Độ thu gom 1,75 triệu tấn rác điện tử mỗi năm, biến e-waste thành lợi nhuận tỷ USD nhưng phải trả giá bằng sức khỏe và môi trường.
Không phải phát minh nào cũng thành công rực rỡ, nhiều ý tưởng từng được kỳ vọng lại trở thành “thảm họa” khiến cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán.
Sự cố "thủng" ô chôn lấp tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi khiến hơn 2,1ha đất sản xuất của 8 hộ dân bị bồi lấp, nhiều ao cá, hoa màu hư hỏng nặng.
Theo một nghiên cứu cho thấy, người dân Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Philippines chứa nhiều vi nhựa nhất trong cơ thể.
Bụi mịn từ sa mạc Sahara đang gây sụt giảm sản lượng điện mặt trời, làm rối loạn dự báo và gia tăng chi phí bảo trì trên khắp châu Âu.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện Công ty TNHH Làng nghề Đông Mai xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Ngày 26/2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khám phá thành công vụ án đổ, chôn, lấp chất thải công nghiệp với số lượng đặc biệt lớn, gây ô nhiễm môi trường.
Ông Nghiêm Xuân Phát bị xử phạt 300 triệu đồng vì xả thải trái phép ra môi trường và chôn lấp gần 95 tấn chất thải công nghiệp tại Bắc Giang.
Lực lượng chức năng Quảng Ninh đã tiến hành thu gom, kiểm tra hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng hết hạn bị đổ bỏ tại điểm thu gom rác ở TP Hạ Long.
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đang làm rõ vụ việc một trang trại lợn ở tỉnh Thanh Hóa xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều vỉ thuốc còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng được phát hiện ở đường Xuân Thiều 21. Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh.
Khoảng một tuần trở lại đây, bãi rác với hàng trăm tấn bánh kẹo xuất hiện trong khu công nghiệp La Phù, xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Chai nhựa cũ có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe do vi khuẩn tích tụ và hóa chất độc hại phát tán theo thời gian.
Xem thêm