Cận cảnh chặt hạ cây sưa quý hiếm bên hồ Hoàn Kiếm

Các công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội dùng máy cẩu, cưa máy để chặt hạ 3 cây Sưa chết khô tại hồ Hoàn Kiếm.
Sáng 24/5, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện việc chặt hạ cây Sưa quý hiếm đã chết khô nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm (đối diện ngã 3 Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).Ảnh: T.Huy
Sáng 24/5, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện việc chặt hạ cây Sưa quý hiếm đã chết khô nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm (đối diện ngã 3 Lò Sũ - Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).Ảnh: T.Huy
Trước đó, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng và đánh giá cây xanh, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) đã xác định được 3 cây Sưa bị chết, gồm: 2 cây gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).

Trước đó, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng và đánh giá cây xanh, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) đã xác định được 3 cây Sưa bị chết, gồm: 2 cây gần đồng hồ hoa Thụy Sỹ, sát mép hồ và 1 cây đối diện ngã 3 Lò Sũ – Đinh Tiên Hoàng (ô số 94).

Để đảm bảo an toàn, công nhân sẽ chặt các cành xuống trước.

Để đảm bảo an toàn, công nhân sẽ chặt các cành xuống trước.

Mặc dù cây đã chết khô nhưng do địa hình hẹp, công tác chặt hạ cây vẫn mất nhiều thời gian.

Mặc dù cây đã chết khô nhưng do địa hình hẹp, công tác chặt hạ cây vẫn mất nhiều thời gian.

Toàn bộ số gỗ thành phẩm sau khi chặt hạ 3 cây Sưa thì sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận, bảo quản tại kho và thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định

Toàn bộ số gỗ thành phẩm sau khi chặt hạ 3 cây Sưa thì sẽ tổ chức bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp nhận, bảo quản tại kho và thực hiện thanh lý gỗ, củi theo quy định

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, cây sưa chặt hạ sáng nay có đường kính 59cm, cao 10-12m.

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, cây sưa chặt hạ sáng nay có đường kính 59cm, cao 10-12m.

Việc chặt hạ 3 cây Sưa quý, giá trị cao thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Việc chặt hạ 3 cây Sưa quý, giá trị cao thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Cơ quan chức năng dự kiến để chặt hạ 3 cây sưa đỏ đã chết sẽ mất khoảng 2-3 ngày. Ảnh: T.Huy

Cơ quan chức năng dự kiến để chặt hạ 3 cây sưa đỏ đã chết sẽ mất khoảng 2-3 ngày.

Ảnh: T.Huy
Theo Đời sống
back to top