Hà Nội sắp “xén” đường Hoàng Quốc Việt, chặt hạ cây xanh

Dải phân cách đường Hoàng Quốc Việt sẽ được “xén” còn lại khoảng 4,4km, mở rộng mặt đường từ 6 lên 8 làn đường. Dự án sẽ hoàn thành sau 3 tháng.
xenduong.jpg
Đề xuất "xén" giải phân cách, mở rộng làn đường Hoàng Quốc Việt

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa gửi báo cáo dự án điều chỉnh kích thước dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy).

Theo đó, dải phân cách giữa của tuyến đường này hiện rộng trung bình từ 8 m đến 11,5 m sẽ được thu lại còn 4,4 m để mở rộng mặt đường nhằm nâng cao năng lực giao thông. Khi đó, mặt đường xe chạy mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn.

Dự kiến cuối tháng 12 dự án sẽ được thực hiện, với thời gian thi công khoảng ba tháng.

Để thực hiện dự án trên, theo Ban duy tu sẽ phải dịch chuyển, chặt hạ 625 cây xanh.

Trong đó 119 cây cau vua sẽ bị chặt hạ do già cỗi, tóp thân; trên 500 cây (xà cừ, bàng lá nhỏ...) chuyển về trồng tại ô đất trống ở nút giao đại lộ Thăng Long và tỉnh lộ 70.

Trên 900 cây cảnh đơn lẻ, khóm được dịch chuyển tạm và trồng lại sau khi thi công xong dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt.

Ban Duy tu báo báo, dự kiến tổng mức đầu tư dự án hơn 25,6 tỷ đồng.

Theo chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2025, thành phố sẽ xén dải phân cách tại 9 tuyến đường đủ điều kiện mở rộng.

Theo Đời sống
back to top