Cây “đứng” ven đường chết khô, cần sớm chặt hạ

Trên Đường Đức Thắng (thuộc địa phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có 1 cây xanh chết khô từ lâu, vẫn “đứng” sừng sững ở ven đường.
Cây chết khô ven đường cần được chặt hạ sớm để đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh Viết Hiệp

Cây chết khô ven đường cần được chặt hạ sớm để đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh Viết Hiệp

Điều đáng nói là cây chết khô này rất cao lớn, mật độ người tham gia giao thông qua lại đông đúc, trong khi mùa mưa bão tới gần, vì vậy hiểm hoạ cành bị mục gãy, cây bật gốc (do bộ rễ đã chết nên không chắc chắn) ngã đổ xuống đường gây tai nạn là dễ xảy ra…

Từ thực trạng trên, rất mong cơ quan chức năng sớm tiến hành chặt hạ cây đã chết khô nhằm bảo đảm mỹ quan, sự an toàn cho người dân khi lưu thông trên con đường này.

Theo Đời sống
back to top