Cận cảnh 4 chung cư cấp độ D ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng

4 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D gồm: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp.
Trong Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội (giai đoạn 2021 -2030) dự kiến hoàn thành phá dỡ trong quý III/2023 để cải tạo xây dựng lại có 10 khu tập thể cũ. Cụ thể, 6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. - Ảnh:T.Huy

Trong Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội (giai đoạn 2021 -2030) dự kiến hoàn thành phá dỡ trong quý III/2023 để cải tạo xây dựng lại có 10 khu tập thể cũ. Cụ thể, ​​​6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. - Ảnh:T.Huy

Theo ghi nhận của PV, vẫn còn nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh bám trụ sinh sống tại trong những căn chung cư này. Công trình nhà A tập thể 5 tầng Ngọc Khánh (phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình), gồm 2 đơn nguyên xây dựng từ những năm 1980.

Theo ghi nhận của PV, vẫn còn nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh bám trụ sinh sống tại trong những căn chung cư này.

Công trình nhà A tập thể 5 tầng Ngọc Khánh (phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình), gồm 2 đơn nguyên xây dựng từ những năm 1980.

Hiện, đơn nguyên 1 đã bị niêm phong và treo cảnh báo nguy hiểm. Ảnh:T.Huy

Hiện, đơn nguyên 1 đã bị niêm phong và treo cảnh báo nguy hiểm.

Ảnh:T.Huy

Trước khu tập thể đã được rào chắn, quây tôn kín.

Trước khu tập thể đã được rào chắn, quây tôn kín.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hàng quán kinh doanh xung quanh khu vực cảnh báo nguy hiểm này.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hàng quán kinh doanh xung quanh khu vực cảnh báo nguy hiểm này.

Khu tập thể Bộ Tư pháp tại ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Được xây dựng từ năm 1990, cơ quan chuyên môn đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao. Theo ghi nhận của PV, vẫn còn khá nhiều hộ dân bám trụ,kinh doanh quanh khu vực này khiến chưa thể di dời đến nơi ở mới khiến cơ quan chức năng vô cùng đau đầu. Ảnh: T.Huy

Khu tập thể Bộ Tư pháp tại ngõ 35 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Được xây dựng từ năm 1990, cơ quan chuyên môn đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao. Theo ghi nhận của PV, vẫn còn khá nhiều hộ dân bám trụ,kinh doanh quanh khu vực này khiến chưa thể di dời đến nơi ở mới khiến cơ quan chức năng vô cùng đau đầu.

Ảnh: T.Huy

Hai đơn nguyên 1-3 đã bị nghiêng lún tách rời khỏi đơn nguyên 2 khoảng cách hơn 1m.

Hai đơn nguyên 1-3 đã bị nghiêng lún tách rời khỏi đơn nguyên 2 khoảng cách hơn 1m.

Khu tập thể được dán cảnh báo mức độ nguy hiểm không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.- Ảnh: T.Huy

Khu tập thể được dán cảnh báo mức độ nguy hiểm không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.- Ảnh: T.Huy

Nhiều nơi trong khu tập thể được dán cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhiều nơi trong khu tập thể được dán cảnh báo nguy hiểm và yêu cầu hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhưng theo quan sát của Pv, hiện trong khu tập thể vẫn còn khoảng 5 đến 6 hộ dân vẫn còn sinh hoạt khiến việc di dời gặp khó khăn.

Nhưng theo quan sát của Pv, hiện trong khu tập thể vẫn còn khoảng 5 đến 6 hộ dân vẫn còn sinh hoạt khiến việc di dời gặp khó khăn.

Khoảng sân dưới khu tập thể được người dân tận dụng để làm quán ăn bất chấp những cảnh báo của chính quyền.

Khoảng sân dưới khu tập thể được người dân tận dụng để làm quán ăn bất chấp những cảnh báo của chính quyền.

Đến nay, sau gần 3 năm từ khi UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời, vẫn còn nhiều hộ dân vẫn sinh sống ở khu tập thể nguy hiểm này.

Đến nay, sau gần 3 năm từ khi UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời, vẫn còn nhiều hộ dân vẫn sinh sống ở khu tập thể nguy hiểm này.

Nhà tập thể C8 Giảng Võ, đơn nguyên 3 cũng thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D. Hiện những hộ dân sống ở đây cũng đã di dời sang nơi ở mới.

Nhà tập thể C8 Giảng Võ, đơn nguyên 3 cũng thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D. Hiện những hộ dân sống ở đây cũng đã di dời sang nơi ở mới.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1987, chung cư cũ G6A Thành Công (P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) cao 5 tầng với diện tích xây dựng 500 m2. Cơ quan chức năng xác định chung cư này thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D. Ảnh: T.Huy

Được đưa vào sử dụng từ năm 1987, chung cư cũ G6A Thành Công (P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) cao 5 tầng với diện tích xây dựng 500 m2. Cơ quan chức năng xác định chung cư này thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D.

Ảnh: T.Huy
Dù được xác định là nhà nguy hiểm cấp độ D, nhưng hiện nay 21 hộ dân sẽ không chịu di dời khỏi nơi này vì nhiều lý do khác nhau.

Dù được xác định là nhà nguy hiểm cấp độ D, nhưng hiện nay 21 hộ dân sẽ không chịu di dời khỏi nơi này vì nhiều lý do khác nhau.

Biển thông báo được chính quyền sở tại gắn ở đơn nguyên 1, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực.

Biển thông báo được chính quyền sở tại gắn ở đơn nguyên 1, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực.

Khi nhìn bằng mắt thường, các đơn nguyên tách rời và nghiêng về 2 phía.

Khi nhìn bằng mắt thường, các đơn nguyên tách rời và nghiêng về 2 phía.

Theo Đời sống
Soi vẻ đẹp những loài chim kỳ quặc nhất thế giới

Soi vẻ đẹp những loài chim kỳ quặc nhất thế giới

Thế giới tự nhiên sản sinh ra nhiều loài động vật vô cùng thú vị và không kém phần bí ẩn, trong đó có những loài chim mang trên mình vẻ ngoài độc lạ, kỳ quặc như "xuyên không" đến Trái Đất từ một thế giới khác.
back to top