<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Các bộ trưởng Philippines tiêm vắc xin chưa được cấp phép - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/29/icdn-dantri-com-vn_tong-thong-1609201443808.png" title="Các bộ trưởng Philippines tiêm vắc xin chưa được cấp phép - 1" /> <figcaption> <p>Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) cho đến nay vẫn chưa phê chuẩn bất kỳ vắc xin ngừa Covid-19 nào, trước khi phân phối cho 110 triệu dân. Tuy nhiên, Nhóm An ninh Tổng thống (PSG), đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết một số thành viên của nhóm đã được tiêm vắc xin.</p> <p>"PSG đã tiêm vắc xin Covid-19 cho các thành viên phụ trách các hoạt động an ninh thân cận với tổng thống", người đứng đầu PSG, Chuẩn tướng Jesus Durante, cho biết, song không nêu cụ thể số lượng người được tiêm vắc xin.</p> <p>Bộ trưởng Nội vụ Philippines Eduardo Ano ngày 28/12 cho biết một số bộ trưởng đã được tiêm vắc xin Covid-19. Tư lệnh lục quân Philippines Cirilito Sobejana cũng thông báo binh sĩ nước này đã được tiêm vắc xin nhưng với số lượng không lớn. Cả hai quan chức đều không tiết lộ loại vắc xin được sử dụng.</p> <p>Khi được hỏi về việc ông Duterte đã được tiêm vắc xin chưa, ông Durante nói rằng Tổng thống vẫn đang chờ "loại vắc xin hoàn hảo hoặc phù hợp".</p> <p>"Là đơn vị chủ yếu được giao nhiệm vụ bảo vệ và đảm bảo an toàn cho quan chức cấp cao nhất của đất nước, PSG sẽ phải đảm bảo rằng Tổng thống được an toàn trước mọi mối đe dọa, bao gồm Covid-19. Nhiệm vụ chính của PSG là đảm bảo rằng tổng thống của chúng ta khỏe mạnh để phụng sự người dân Philippines hàng ngày", người đứng đầu PSG cho biết thêm.</p> <p>PSG hiện có khoảng 4.000 thành viên, tuy nhiên không phải tất cả đều là cận vệ của Tổng thống Duterte. Một số người có nhiệm vụ bảo vệ Phó Tổng thống hoặc các cơ sở trọng yếu của chính phủ Philippines.</p> <p>Philippines vẫn đang đàm phán với một số hãng dược, trong đó có AstraZeneca của Anh, Pfizer của Mỹ và Sinopharm của Trung Quốc, để mua 60 triệu liều vắc xin Covid-19 trước quý 2 năm 2021.</p> <p>Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Harry Roque, cũng xác nhận các cận vệ của ông Duterte đã được tiêm vắc xin của Sinopharm. Tuy nhiên, ông Roque không giải thích cách Philippines sở hữu số vắc xin này, cũng như số liều vắc xin được tiêm.</p> <p>Trước đó, Tổng thống Duterte hôm 26/12 nói rằng các binh sĩ Philippines đã được tiêm phòng. Nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết "nhiều người" tại nước này đã được tiêm vắc xin Covid-19 do Sinopharm phát triển.</p> <p>Tổng thống Duterte từng bày tỏ sự tin tưởng vào vắc xin do Nga và Trung Quốc sản xuất, thậm chí tuyên bố sẵn sàng là người đầu tiên tiêm vắc xin Sputnik-V của Nga.</p> <p>Người phát ngôn của Tổng thống Philippines đã lên tiếng xoa dịu lo ngại về sự an toàn của vắc xin do Sinopharm sản xuất. Ông Roque nói rằng vắc xin của Sinopharm đã mở ra tia hy vọng cho người dân Philippines và khẳng định vắc xin này "an toàn".</p> <p>"Nếu chúng tôi không thể tiếp cận vắc xin của phương Tây, người bạn và hàng xóm Trung Quốc của chúng tôi sẵn sàng cung cấp vắc xin cho chúng tôi. Luật pháp không cấm tiêm vắc xin chưa được đăng ký. Thứ bị cấm là phân phối và bán vắc xin", ông Roque nói.</p> <p>FDA ngày 28/12 đã cảnh báo về việc sử dụng vắc xin Covid-19 chưa được cấp phép, lưu ý rằng hiện chưa có sự đảm bảo về "tính an toàn, chất lượng và hiệu quả" của những vắc xin chưa trải qua quá trình đánh giá kỹ thuật của cơ quan chức năng.</p> <p>Hơn 470.000 trường hợp mắc Covid-19 đã được ghi nhận tại Philippines, trong khi số ca tử vong đã lên tới hơn 9.100 người. Giới chức nước này lo ngại về làn sóng lây nhiễm mới sau dịp Giáng sinh năm nay.</p> <p>Philippines đã ký thỏa thuận mua 2,6 triệu liều vắc xin của AstraZeneca và dự kiến sẽ mua thêm 30 triệu liều vắc xin từ công ty này.</p> <p>Trung Quốc hiện có 4 loại vắc xin Covid-19, trong đó có Sinopharm, đang ở giai đoạn phát triển cuối cùng. Các vắc xin của Trung Quốc cũng được thử nghiệm trên người hàng loạt ở nhiều quốc gia. Khác với các vắc xin do phương Tây phát triển, rất ít thông tin được công bố về sự an toàn và hiệu quả của các vắc xin Trung Quốc.</p> <p><strong>Thành Đạt</strong></p> <p>Theo <em>SCMP, Straitstimes</em></p> </div> <p> </p>
Các bộ trưởng Philippines tiêm vắc xin chưa được cấp phép
Các bộ trưởng Philippines và các thành viên trong đội ngũ an ninh của Tổng thống Rodrigo Duterte đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nhưng chưa được nước này cấp phép.
Theo dantri.com.vn
Bắt đầu nâng liều tiêm thử vắc xin Covid-19 Việt Nam lên gấp đôi
Ông Biden tiêm vắc xin trên truyền hình, dành lời "có cánh" cho ông Trump
Mất bao lâu để bào chế vắc xin "khắc chế" chủng SARS-CoV-2 ở Anh?
Thông tin mới về sức khoẻ 3 người tình nguyện sau tiêm vắc-xin Covid-19
3 người tình nguyện tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đều khỏe mạnh
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Cơ sở massage ngang nhiên quảng cáo "trị suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu"
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.
Người bệnh đái tháo đường bị sốt mò biến chứng nguy hiểm
Sốt mò có mặt ở hầu hết 24 tỉnh thành phía Bắc (chưa kể phía Nam), chiếm 38,51% số bệnh nhân sốt nhập viện, không rõ căn nguyên. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm cần cảnh giác.
Bé 16 tháng tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Dùng thuốc nam chữa động kinh, bé 3 tuổi nguy kịch vì ngộ độc chì
Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em là do dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.