Bình Dương: Bắt nhóm giang hồ đánh người vô cớ, đập phá quán đòi tiền bảo kê

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm giang hồ cộm cán để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng vừa bị tạm giữ bao gồm Võ Như Dũng (tức Dũng "búa", 31 tuổi), Hà Minh Long (22 tuổi), Nguyễn Trung Kỳ (18 tuổi) cùng ngụ thị xã Tân Uyên và Nguyễn Công Bằng (28 tuổi) ngụ huyện Bắc Tân Uyên.

giangho-1641986251276.jpg
Dũng "búa" và đàn em bị tạm giữ hình sự (Ảnh: A.X)

Trước đó sau khi ép quán Trốn Vợ II phải chung chi 12 triệu đồng/tháng, Dũng "búa" cùng đàn em kéo đến ăn nhậu rồi vô cớ hành hung chủ quán, đập phá nhiều tài sản.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, qua công tác nắm bắt địa bàn, trinh sát xác định Dũng "búa" đang cầm đầu một nhóm đàn em (khoảng 20 đối tượng) đều có tiền án, tiền sự, có biểu hiện hoạt động bảo kê các quán nhậu, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Gần đây, băng nhóm của Dũng "búa" đến quán Trốn Vợ II đặt vấn đề bảo kê và cho đàn em vào làm giữ xe, kiêm bảo vệ của quán với số tiền 12 triệu đồng/tháng. Do lo sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn và tính chất côn đồ của các đối tượng nên chủ quán đành phải đồng ý.

Đêm 10/1, Dũng "búa" cùng đàn em kéo vào quán Trốn Vợ II ăn nhậu và được chủ quán tiếp đón. Khoảng 22h cùng ngày, khi không được tiếp nữa, Dũng "búa" lập tức cầm ly bia đánh vào đầu chủ quán gây thương tích.

Bắt băng giang hồ cộm cán đập phá quán Trốn Vợ II để bảo kê (Clip: A.X)

Chưa dừng lại, băng nhóm của Dũng "búa" còn đập phá bàn ghế, uy hiếp nhiều người trong quán nhậu.

Liên quan đến vụ việc này, Công an thị xã Tân Uyên kêu gọi các đối tượng liên quan khẩn trương ra đầu thú, đồng thời kêu gọi các cá nhân, tổ chức, ai là người bị hại của nhóm Dũng "búa" liên hệ cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.

Theo Đời sống
back to top