Bắt nghi phạm giết người sau 21 năm chạy trốn

Sau 21 năm lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ án giết người trốn làng quê cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/bat-nghi-pham-giet-nguoi-sau-21-nam-chay-tron1.jpg

Nghi phạm Trần Văn Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 21/12 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Trần Văn Hiệp (46 tuổi), quê ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), nay trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/1996, Hiệp xảy ra xích mích với người đàn ông tên Nguyễn Văn Sâm (quê Hà Nam). Trong lúc xô xát, anh ta dùng dao nhọn thủ sẵn đâm nhiều nhát khiến đối phương tử vong.

Gây án xong, Hiệp trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh phía bắc, làm nhiều nghề để che dấu thân phận. Công an tỉnh Hà Nam phát lệnh truy nã Trần Văn Hiệp về hành vi Giết người. Năm 2000, Hiệp trốn về sống tại Hà Tĩnh, cưới vợ và sinh con tại đây.

Sau 21 năm trốn truy nã tội giết người, người này bị công an phát hiện, bắt giữ.

Phạm Trường

(theo Zing)

Theo Đời sống
back to top