Bắt được động vật trong Sách đỏ, dân Bình Phước giao cho chính quyền
Tâm Anh (TH)
Một người dân ở Bình Phước bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé nặng 4,8 kg cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Chúng thuộc vào nhóm Sách đỏ.
chia sẻ
Vào chiều 10/4, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh và người dân bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập. Mỗi cá thể rái cá vuốt bé có trọng lượng 2,4 kg.
Trước đó, sáng ngày 10/4, bà Nguyễn Tuấn Tú, ngụ thị trấn Lộc Ninh, xuống thăm ao cá của gia đình tại ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh và phát hiện tiếng kêu lạ trong ao cá.
Sau khi kiểm tra, bà Nguyễn Tuấn Tú phát hiện 2 cá thể rái cá vuốt bé đang ăn cá trong ao của gia đình. Do đó, bà đã gọi người nhà cùng vây bắt 2 cá thể rái cá quý hiếm.
Tiếp đến, gia đình bà Nguyễn Tuấn Tú bàn giao 2 cá thể rái cá vuốt bé bắt được trong ao nhà cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để thả chúng về tự nhiên.
Rái cá vuốt bé có tên khoa học là aonyx cinereus, thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm IB thuộc vào nhóm sách đỏ được bảo tồn nghiêm ngặt. Đây là loài động vật cần được ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam cũng như thế giới.
Rái cá vuốt bé có thân hình ngắn, chắc hơn các loài rái cá khác. Chúng có màng bơi không phủ hết ngón chân và có phủ lông, tai có nắp che lỗ tai.
Cá thể rái cá vuốt bé có bộ lông màu nâu nhạt hoặc xám nâu, phần bụng mầu sáng hơn. Đặc điểm nổi bật của chúng là vuốt chân nhỏ, không thò ra khỏi ngón.
Tại Việt Nam, rái cá vuốt bé phân bố ở Quảng Ninh, Quảng Trị, Bình Phước, Lâm Đồng, Kiên Giang, Cà Mau.
Số lượng quần thể rái cá tại Việt Nam trong thời gian qua sụt giảm nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức để làm thú nuôi hoặc sử dụng các bộ phận như lông, da vì mục đích thương mại và do bị mất môi trường sống tự nhiên.
Trên thế giới, loài động vật quý hiếm này phân bố ở các quốc gia như: Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaysia...
Mời độc giả xem video: Khó tin những cách mà động vật áp dụng để sinh tồn. Nguồn: Kienthuc.net.vn.
Đã 49 năm trôi qua nhưng khoảnh khắc dẫn giải Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Xuân Thệ.
Nạn "chặt chém" du khách diễn ra rất phổ biến ở các địa điểm du lịch, nhất là trong dịp lễ tết, khiến mọi người vừa mất tiền oan vừa rước bực vào người.
Giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ. Các cơ sở không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị công nhận di chỉ khảo cổ Mái đá Ngườm.
Không chỉ là mảnh đất "hoa vàng cỏ xanh" nổi tiếng, Phú Yên còn có nền ẩm thực phong phú, đa dạng. Đến du lịch Phú Yên, du khách nhất định phải thử 7 món ăn đặc sản này để không hối hận.
Không chỉ nổi tiếng về tỏi, đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) còn trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch miền Trung bởi vẻ đẹp trong vắt và hoang sơ, với danh xưng “thiên đường xanh xứ Quảng”
Là một trong những thác nước đẹp nhất của Tây Nguyên, mệnh danh là “nàng tiên của rừng thiêng”, thác K50 nằm nơi đầu nguồn sông Côn, ở phần giáp ranh giữa Gia Lai và Bình Định, thuộc huyện Kbang (Gia Lai), cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 80km.
Nằm ở bản Nậm Lúc 2, xã Phăng Sô Lin (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), thác Nậm Lúc nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh, mang trong mình vẻ đẹp mềm mại, hùng vĩ, huyền bí và chưa được nhiều người biết đến.