Bão số 3 sẽ mạnh trở lại khi vào vịnh Bắc Bộ

Bão số 3 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền Trung Quốc, nhưng sau đó mạnh trở lại và tiến vào vịnh Bắc Bộ. Ngày 22-24/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng.
Dự báo đường đi của bão số 3 trên Biển Đông ngày 20/7 Bão số 3 liên tục đổi hướng di chuyển trong những giờ tới. Ngày 21/7, bão đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi ngược ra biển.

Chiều 20/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão số 3 (Cempeka) đã nằm ngay trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc 13h, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14.

Tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 5 km/h. Chiều 21/7, tâm bão nằm trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

24 giờ sau đó, bão khả năng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 5-10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 22/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Lúc này, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, đi chếch theo hướng nam tây nam và đi ngược ra biển. Hình thái này khả năng mạnh lại thành bão trong những giờ tiếp theo.

bao so 3 tren Bien Dong anh 1

Dự báo đường đi cho thấy bão số 3 sau khi đổ bộ đất liền Quảng Đông (Trung Quốc) sẽ đi ngược trở lại ra biển. Ảnh: VNDMS.

Chiều 23/7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão khả năng di chuyển về phía đông đông nam, tăng tốc lên 10-15 km/h và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ bắc; từ kinh tuyến 109,5 đến 114 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Chiều 20/7, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sóng biển cao 5-7 m, biển động rất mạnh.

Trong khi đó, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Khu vực giữa và nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

Trên đất liền, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3, kết hợp hội tụ gió, đêm nay và ngày mai (21/7), các tỉnh miền Bắc có mưa dông. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa lớn với lượng phổ biến 30-50 mm/ngày, có nơi trên 80 mm.

Mưa dông khả năng đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía tây bão số 3, ngày 22-24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-150 mm/đợt.

Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm.

 
 
Theo zingnews.vn
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top