Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang ghi nhận mức ô nhiễm cảnh báo có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc tiếp xúc thường xuyên với các chất ô nhiễm trong không khí làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như: Viêm đường hô hấp cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn, cũng như các bệnh lý tim mạch, đột quỵ…
Ngoài ra, việc ô nhiễm không khí còn gây tổn thương da, các bệnh lý về mắt, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.
Trẻ em là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí lên sức khỏe của trẻ, cha mẹ cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế:
Tối ngày 7/12, hệ thống quan trắc ghi nhận chất lượng không khí tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội rơi vào ngưỡng không khí rất xấu, báo động nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Điểm đo của Cục Môi trường đặt trước cổng Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy AQI Hà Nội lên tới 216 - mức cảnh báo nặng nề nhất trong nhiều ngày, chủ yếu do nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng đột ngột.
Theo dữ liệu giám sát, mức ô nhiễm bắt đầu leo thang từ buổi chiều, chuyển từ trạng thái kém sang xấu và đến tối chạm ngưỡng nguy hiểm. Những trạm đo khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự: khu vực Nguyễn Văn Cừ đạt 183 điểm, còn công viên Khuất Duy Tiến ở mức 152 đều là các chỉ số thể hiện mức ô nhiễm đáng lo với mật độ bụi mịn cao.
Dữ liệu của IQAir - hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu cho thấy tối cùng ngày, Hà Nội đứng trong nhóm ba thành phố ô nhiễm nặng nhất thế giới. Chỉ số cập nhật tại thời điểm 20h là 219, xếp sau Lahore (Pakistan) và Delhi (Ấn Độ).
Trước đó không lâu, Hà Nội thậm chí từng đứng đầu bảng với chỉ số 230. Nhiều khu vực nội thành như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Vĩnh Tuy… đều hiển thị mức không khí rất xấu, chứng tỏ tình trạng bụi mịn PM2.5 đang lan rộng.
Không chỉ nằm trong phạm vi thủ đô, tình trạng ô nhiễm còn lan sang nhiều tỉnh lân cận. Dự báo trong ngày 8-9/12, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn đều có nguy cơ ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất xấu. Cục Môi trường cảnh báo đợt ô nhiễm hiện tại có thể kéo dài do thời tiết nghịch nhiệt, gió yếu và phát thải từ giao thông, xây dựng, công nghiệp.
BSCKII. Nguyễn Tân Hùng (Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương)