<div> <div> </div> <p class="t-j"><strong>Vai trò của người da màu</strong></p> <p class="t-j">Tuần trước, Derrick Johnson, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về sự tiến bộ của người da màu (NAACP) từng cảnh báo ông <span>Joe Biden</span> về việc đề cử Tom Vilsack vào vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp sẽ gây phẫn nộ cho nông dân da màu, và đe dọa cơ hội giành chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc đua Thượng viện ở bang Georgia.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Áp lực bủa vây dàn nội các của ông Biden" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/15/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ap-luc-bua-vay-dan-noi-cac-moi-cua-ong-biden.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố dàn nội các. Ảnh: New York Times</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Mỹ đã phớt lờ cảnh báo này. Hậu quả là chỉ vài giờ sau khi quyết định bổ nhiệm bị rò rỉ, những nhà hoạt động mà ông Biden vừa gặp gỡ đã vô cùng tức giận.</p> <p class="t-j">Theo New York Times, đây mới chỉ là một phần trong chiến dịch gây áp lực từ nhiều phía của các nhà hoạt động đảng Dân chủ, nhằm yêu cầu ông Biden thực hiện lời hứa sẽ tạo ra một chính quyền “giống với nước Mỹ”.</p> <p class="t-j">Một số người cho rằng, ông Biden có vẻ vẫn bị các nhóm lợi ích thao túng. Một số khác nhận định, ông chỉ lựa chọn những người thân tín nhiều năm cho các chức vụ quan trọng nhất.</p> <p class="t-j">Glynda C. Carr, Chủ tịch Higher Heights for America (HHA), ủy ban thúc đẩy việc đưa phụ nữ da màu vào các cơ quan chính trị, cho biết bà cảm thấy thất vọng khi ông Biden không trao những công việc chủ chốt trong nội các cho phụ nữ da màu.</p> <p class="t-j">Susan E. Rice, cựu Cố vấn An ninh quốc gia dưới thời ông Obama, được bà Glynda C. Carr kỳ vọng sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ dưới thời ông Biden. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử lại bổ nhiệm bà làm giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa.</p> <p class="t-j">Một gương mặt da màu khác, Hạ nghị sĩ Marcia L. Fudge, được xem như ứng cử viên hàng đầu cho chức Bộ trưởng Nông nghiệp. Song cuối cùng, bà Marcia Fudge chỉ được đề cử làm người đứng đầu Bộ Nhà đất và Phát triển đô thị.</p> <p class="t-j">Trong khi đó, các nhóm đấu tranh vì quyền phụ nữ thất vọng trước việc bổ nhiệm Tướng Lloyd J. Austin III làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay vì bà Michèle Flournoy. Họ cũng bức xúc việc ông Biden đề cử ông Xavier Becerra làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, thay vì bà Michelle Lujan Grisham.</p> <p class="t-j">Các nhóm hoạt động khác thì kiên quyết phản đổi Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử những người mà họ cho là quá bảo thủ, hoặc quá rụt rè trong việc giải quyết với những bất bình đẳng về sắc tộc, hoặc có mối quan hệ thân hữu với các tập đoàn lớn.</p> <p class="t-j">Trong tháng này, hơn 70 nhóm hoạt động vì môi trường đã viết thư cho đội ngũ chuyển giao, kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ không bổ nhiệm Mary Nichols vào chức lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ môi trường của nước này.</p> <p class="t-j"><strong>Thiếu gương mặt cấp tiến</strong></p> <p class="t-j">Theo Adam Green, phần lớn các tổ chức của đảng Dân chủ hài lòng với một số lựa chọn của ông Biden. Song điều khiến họ thất vọng là ông Biden đã không lựa chọn bất kỳ gương mặt cấp tiến nào, hoặc nếu có thì chỉ dành cho những chức vụ cấp thấp.</p> <p class="t-j">Khi ông Biden cân nhắc lựa chọn chức Bộ trưởng Nội vụ, một liên minh bao gồm các thành viên đảng Dân chủ, người Mỹ bản địa, cùng những người nổi tiếng ở Hollywood đã thúc ép ông bổ nhiệm Hạ nghị sĩ Deb Haaland thay cho Thượng nghị sĩ Tom Udall.</p> <p class="t-j">Vào tối hôm 3/11, một nhóm các nhà hoạt động thuộc phong trào cấp tiến Mặt Trời mọc đã viết thư kêu gọi ông Udall từ bỏ chức vụ mà cha ông, Stewart L. Udall, từng đảm nhiệm dưới thời các Tổng thống John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson.</p> <p class="t-j">Trong khi đó, một số người như Alphonso David, Chủ tịch tổ chức Human Rights Campaign, cho rằng còn quá sớm để có thể nói trước điều gì. Song ông cũng khuyên Tổng thống đắc cử Mỹ cần tạo điều kiện để mọi thành phần người dân Mỹ đều có vai trò trong chính phủ.</p> <p class="t-j">Dù vậy, nhiều nhân vật chính trị cấp cao vẫn bảo vệ các quyết định bổ nhiệm của ông Joe Biden. Philippe Reines, nguyên cố vấn cấp cao của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cho rằng:</p> <p class="t-j">“Ông ấy đã chọn người phụ nữ đầu tiên làm Phó tổng thống, người phụ nữ đầu tiên làm Bộ trưởng Tài chính, và người da đen đầu tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nếu họ vẫn không tin ông Biden có thể tiếp tục làm những điều đúng đắn và chọn ra nội các của riêng mình, họ nên làm những gì ông ấy đã làm: Tự tranh cử và đắc cử chức Tổng thống Mỹ.”</p> <div class="inner-article t-j"> </div> <p> </p> </div> <p> </p>
Áp lực bủa vây dàn nội các của ông Biden
Theo New York Times, việc giới thiệu các thành viên nội các của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đang gây phản ứng đối với nhiều thành phần trong đảng Dân chủ.
Theo vietnamnet.vn
Vì sao kể cả nếu có đủ 270 phiếu thì việc ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ chỉ là "về lý thuyết" và chưa thể nói trước điều gì?
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Diễn biến tại các điểm bỏ phiếu
Các kịch bản chiến thắng qua 5 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ
Hôm nay các đại cử tri sẽ chính thức bầu tổng thống Mỹ
Biden: Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ có thể diễn ra trực tuyến
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.