Ảnh màu quý về Việt Nam những năm 1910 - 1930

Ông chủ nhà băng người Pháp Albert Kahn đã tài trợ cho các nhiếp ảnh gia chụp ảnh nhiều nước trên thế giới. Trong số này, các nhiếp ảnh nước ngoài đã chụp nhiều bức ảnh về vẻ đẹp đất nước - con người Việt Nam những năm 1910 -1930.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930
Albert Kahn (1860 - 1940) là ông chủ nhà băng nổi tiếng người Pháp gốc Do Thái. Sau chuyến đi Nhật Bản với một người bạn là nhiếp ảnh gia vào năm 1909, ông Albert đã quyết định tài trợ một dự án để các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cuộc sống của người dân ở các nước trên thế giới. Theo đó, nhiều hình ảnh về Việt Nam những năm 1910 -1930 được nhiếp ảnh gia quốc tế thực hiện theo khuôn khổ dự án mà ông Albert tài trợ. Trong ảnh là phố Tràng Tiền ở Hà Nội.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-2
Hai hàng cây phượng nở rộ ở trên phố Hàng Thiếc, Hà Nội, Việt Nam năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-3
Những cửa hàng bán đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Gai, Hà Nội năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-4
Một góc cầu Long Biên ở Hà Nội năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-5
Nhiều tàu thuyền hoạt động tấp nập ở sông Hồng năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-6
Cuộc sống bình dị của người dân tại khu vực sông Hồng năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-7
Ảnh chụp các vị quan Bắc kỳ trong bộ phẩm phục nghi lễ năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-8
Quan Thống sứ Bắc kỳ chụp ảnh cùng vợ và 4 người con năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-9
Các hương chức tại một địa phương chụp ảnh trong ngày hội làng năm 1915.
Anh mau quy ve Viet Nam nhung nam 1910 - 1930-Hinh-10
Các hương chức hội mặc trang phục truyền thống ngồi họp bàn công việc. Ảnh chụp năm 1916.

Mời độc giả xem video: Chùm ảnh lịch sử vĩ đại 78 năm Quân đội nhân dân Việt Nam. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Theo Đời sống
back to top