Ấn tượng ngày Đông cuối năm Hà Nội

Ngày cuối năm, Hà Nội lạnh hơn bởi cơn gió lạnh bổ sung ùa về. Trong cái lạnh buốt, người ta cảm nhận rõ hơn về "đặc sản" mùa đông miền Bắc. Các hoạt động đều diễn ra bình thường duy chỉ có một điều đặc biệt, chỉ còn một ngày nữa là sẽ bước sang năm mới 2023.
Cụ bà bán hàng rong ngồi nép bên cửa hàng tiện lợi tránh rét.
Cụ bà bán hàng rong ngồi nép bên cửa hàng tiện lợi tránh rét.

Lang thang dạo phố Hà Nội trong ngày Đông cuối cùng của năm 2022, nhiều hình ảnh đối lập từ vắng vẻ đến đông vui, lạnh lẽo tới ấm áp, thong thả ung dung tới vội vã... nhưng đều chung một cảm nhận, dù trời lạnh căm căm, buốt giá, mọi hoạt động mưu sinh đều tiếp diễn.

Quan sát bên thềm một cửa hàng, một cụ bà bán hàng rong đã ngồi nép vào một góc hiên nhà để tránh rét. Do trời lạnh nên cũng chẳng ai để ý đến mua hàng của cụ. Một bạn thanh niên từ trong cửa hàng đi ra, cảm thông đã mua giúp bà một gói tăm bông. Một người khác thấy vậy cũng biếu cụ chiếc bánh mà mình vừa mua trong cửa hàng. Ngày đông giá rét nhưng thật ấm bởi những tấm lòng chia sẻ đó.

Hà Nội chiều cuối năm 2022 chìm trong bầu không khí rét buốt khi nhiệt độ chỉ rơi vào tầm 10-13 độ. Trời lạnh nhưng chẳng mấy ai đành lòng bỏ qua ngày cuối cùng của năm thế này. Thay vào đó, từ người già đến người trẻ, từ con trai đến con gái, vẫn bước chân ra khỏi nhà và tận hưởng không khí năm cũ còn sót lại. Đâu đó ở đầu ngõ, góc vỉa hè, người ta vẫn dạo bước, vẫn tay trong tay cùng người thương, vẫn nhâm nhi ly cafe, trà ấm "chém gió" chuyện đời.

Rất có thể chỉ ngày mai thôi, nắng ấm sẽ về để xua tan cái lạnh giá của mùa đông và chúng ta đón chào năm mới 2023 rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn.

Khoa học & Đời sống xin gửi một vài hình ảnh đời sống sinh hoạt của người dân ngày cuối năm.

Bé trai gọn gàng trong trang phục mùa đông đạp xe tới trường.

Bé trai gọn gàng trong trang phục mùa đông đạp xe tới trường.

Người dân vẫn hối hả ra đường trong giá rét.
Người dân vẫn hối hả ra đường trong giá rét.
Áo khoác, khăn len dày, găng tay... phụ kiện không thể thiếu khi ra đường khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Áo khoác, khăn len dày, găng tay... phụ kiện không thể thiếu khi ra đường khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
Góc ấm áp bên hồ.
Góc ấm áp bên hồ.
Bên bờ hồ Thiền Quang, người dân đốt lửa sưởi ấm.

Bên bờ hồ Thiền Quang, người dân đốt lửa sưởi ấm.

Hôm nay, theo lịch là ngày học cuối cùng của năm 2022 để các em học sinh về nghỉ Tết Dương lịch.

Hôm nay, theo lịch là ngày học cuối cùng của năm 2022 để các em học sinh về nghỉ Tết Dương lịch.

Trời lạnh khiến một chiếc xe ô tô không thể nổ máy (ảnh chụp trên phố Khâm Thiên).

Trời lạnh khiến một chiếc xe ô tô không thể nổ máy (ảnh chụp trên phố Khâm Thiên).

Gói xôi sáng nóng hổi xua bớt giá lạnh.

Gói xôi sáng nóng hổi xua bớt giá lạnh.

Các bà, các mẹ tranh thủ mua thêm những chiếc mũ trùm có lông để đỡ rét.

Các bà, các mẹ tranh thủ mua thêm những chiếc mũ trùm có lông để đỡ rét.

Không nghỉ đưa hàng mặc dù trời rất lạnh.

Không nghỉ đưa hàng mặc dù trời rất lạnh.

Tranh thủ nghỉ trưa, thêm một chiếc chăn mỏng cho bớt lạnh.

Tranh thủ nghỉ trưa, thêm một chiếc chăn mỏng cho bớt lạnh.

Bên nhau thưởng trà nóng hổi trên phố Nguyễn Thượng Hiền.

Bên nhau thưởng trà nóng hổi trên phố Nguyễn Thượng Hiền.

Nhiều bạn trẻ muốn cảm nhận sự lạnh giá này như một sự "tận hưởng".

Nhiều bạn trẻ muốn cảm nhận sự lạnh giá này như một sự "tận hưởng".

Bên nhau xua tan giá lạnh.

Bên nhau xua tan giá lạnh.

Tay trong tay dạo bước trong cái lạnh ngày cuối năm.

Tay trong tay dạo bước trong cái lạnh ngày cuối năm.

Tung tăng bên mẹ dạo phố với style mùa đông ấm áp, đáng yêu.

Tung tăng bên mẹ dạo phố với style mùa đông ấm áp, đáng yêu.

Du khách trải nghiệm cái lạnh cóng của Đông Hà Nội.
Du khách trải nghiệm cái lạnh cóng của Đông Hà Nội.
Dịp cuối năm, rất nhiều du khách đã đến Thủ đô.

Dịp cuối năm, rất nhiều du khách đã đến Thủ đô.

Chuẩn bị sân khấu Countdown 2023.
Chuẩn bị sân khấu Countdown 2023.
Dù trời lạnh nhưng các công nhân vẫn tích cực hoàn thành công đoạn cuối cùng sân khấu Countdown 2023 quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Dù trời lạnh nhưng các công nhân vẫn tích cực hoàn thành công đoạn cuối cùng sân khấu Countdown 2023 quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Theo Đời sống
Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Khối tài sản hơn 800 tỷ của ca sĩ Lý Hải

Không chỉ tỏa sáng ở vai trò ca sĩ, Lý Hải còn gây tiếng vang khi "lấn sân" sang vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Lý Hải hiện sở hữu khối tài sản đồ sộ và cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Tháng Tư về Côn Đảo

Tháng Tư về Côn Đảo

Nếu muốn tránh xa phố thị nhộn nhịp, tìm kiếm bình yên, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền thì Côn Đảo là lựa chọn lý tưởng trong dịp hè này.
back to top