650 học viên cảnh sát xuất quân vào miền Nam chống dịch
Thạch Thảo
Trước tình hình căng thẳng của dịch Covid-19, Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường chi viện hàng trăm học viên đến các tỉnh phía Nam. Sáng 6/9, đoàn quân bắt đầu khởi hành.
chia sẻ
6h10 ngày 6/9, sân trường Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) chật kín. Trong lần xuất quân này, học viện tăng cường 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó có 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.
Đây là lần thứ hai Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho công an các tỉnh có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Khi nghe tin nhà trường tổ chức chi viện, Ngô Minh Thành (26 tuổi) - Bí thư Liên chi khóa LT36 cùng 10 học viên trong lớp xung phong đăng ký tham gia. "Đồng lòng hỗ trợ nhân dân không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mong muốn của mỗi chúng tôi", Minh Thành nói trước khi lên đường.
6h30, lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra trong khuôn viên học viện.
Thiếu tướng Trần Minh Hưởng (Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân) cũng có mặt trong buổi lễ. Ông nói: "Đợt xuất quân lần này thêm một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và học viên luôn sẵn sàng xông pha, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi chờ tin chiến thắng từ các đồng chí".
Sau bài phát biểu, thiếu tướng Trần Minh Hưởng tặng hoa và chúc các học viên của mình lên đường bình an, mạnh giỏi.
Hành trang của những chiến sĩ công an được xếp gọn vào chiếc balo con cóc. Trong 650 chiến sĩ ra quân lần này có 300 người từng tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh đợt dịch trước đó.
Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, nhanh chóng, 6h45, các học viên di chuyển ra xe lên đường tới sân bay.
Trước khi đi, họ không quên chào tạm biệt và nhận được những lời chúc từ bạn bè: "Lên đường bình an nhé", "Giữ sức khỏe", "Hẹn bạn ngày về"...
Viêm ruột thừa ở trẻ em thường không có các biểu hiện điển hình và khó phân biệt với các bệnh lý có triệu chứng đau bụng khác. Bệnh lại tiến triển rất nhanh, dễ vỡ mủ thành viêm phúc mạc toàn bộ đe dọa tính mạng trẻ.
Trẻ em khi có dấu hiệu đau đầu gia đình nên lưu tâm và cho trẻ đi khám để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Khối u não phát triển từ từ, kích thước lớn gây nguy hiểm và khó khăn trong điều trị và phẫu thuật.
AstraZeneca thừa nhận vắc xin có thể gây cục máu đông khiến những người tiêm vắc xin ngừa COVID-19 loại này lo lắng. Vậy các chuyên gia trong nước và quốc tế nói gì về điều này?
Đến nay đã có 120/127 báo và 149/673 tạp chí đã thực hiện loại hình điện tử. Nhiều cơ quan Báo chí đã thực hiện chuyển đổi số Báo giấy e-Paper, e-Magazine...Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số ở nhiều cơ quan Báo chí vẫn diễn ra chậm chạp.
Rối loạn tâm thần do rượu là hậu quả của quá trình lạm dụng rượu lâu năm, gây ra nhiều tổn hại trực tiếp lên não bộ và các cơ quan nội tạng, gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, khiến bệnh phức tạp khó điều trị.
Thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, mờ mắt, quý ông 61 tuổi đi khám thì tá hỏa khi phát hiện cả “ổ bệnh” đe dọa tính mạng. Vì vậy, người dân cần chú ý tới sức khỏe để phát hiện kịp thời.
Đồng Nai phải mở thêm đơn nguyên điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Đồng Nai đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ khiến hàng loạt người phải nhập viện.