Yên Bái: Hơn 100 nhà dân bị ngập, tốc mái do mưa lũ

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 – 3.000m, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp của người dân ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17h00 chiều 12/9, mưa lớn đã gây ảnh hưởng 108 nhà dân ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên; trong đó có 102 nhà bị ngập, 5 nhà bị taluy sạt vào, 1 nhà bị tốc mái; hơn 16ha lúa, ngô, hoa màu và cây lâm nghiệp bị gẫy đổ; một số con gia súc bị nước cuốn trôi.

Tính đến chiều ngày 12/9, tại hai huyện Văn Chấn và Văn Yên đã có 108 ngôi nhà bị hư hỏng; 16,2 ha đất nông nghiệp và 0,16ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại - Ảnh: TTX

Tính đến chiều ngày 12/9, tại hai huyện Văn Chấn và Văn Yên đã có 108 ngôi nhà bị hư hỏng; 16,2 ha đất nông nghiệp và 0,16ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại - Ảnh: TTX

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy, ngập úng nhiều tuyến đường trục chính liên xã tại 2 huyện này, như trên quốc lộ 37, đoạn từ Cầu gỗ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đến dốc đỏ, thị trấn Nông trường Trần Phú (Văn Chấn); khu vực Ngã ba Mỵ ở xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống và sản xuất./.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top