Xuất khẩu giày của Việt Nam chiếm 10% thị phần toàn cầu

Niên giám Da giày thế giới năm 2021 (World Footwear Yearbook 2021) vừa được công bố cho biết, trong thập kỷ qua, thị phần xuất khẩu giày của Việt Nam đã tăng từ 2% lên 10,2%, năm 2020. Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 tỷ đôi giày, đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu da giày.

Đứng đầu danh sách là Trung Quốc với tổng số 7,4 tỷ đôi giày xuất khẩu trong năm 2020. Còn sau Việt Nam là Indonesia với 366 triệu đôi giày xuất khẩu.

Tổng cộng có khoảng 12,1 tỷ đôi được xuất khẩu trên toàn thế giới trong năm 2020. Cũng như những năm trước, châu Á là nơi xuất khẩu của hầu hết số giày dép xuất khẩu trên thế giới trong năm 2020, song tỷ trọng trong lượng xuất khẩu toàn cầu đã giảm dần trong thập kỷ qua và năm 2020 không phải là ngoại lệ. Châu Âu là châu lục duy nhất có tỷ trọng trong toàn cầu tăng gần 4% kể từ năm 2011.

Còn theo số liệu thống kê trong nước, năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu da giày đạt 20,78 tỉ USD (tăng 4,6%).

Theo Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), dự kiến cả năm 2022, xuất khẩu toàn ngành sẽ đạt khoảng 23 - 25 tỷ USD, tăng khoảng 10 - 15% so với năm 2021.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top