Xử lý nghiêm việc lợi dụng ùn tắc hàng hoá để vi phạm pháp luật

Các bộ, tỉnh, thành khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 800/VPCP-KTTH ngày 8/2/2022, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Bộ Công thương, Bộ NNPTNT trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ để tiếp tục khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. Và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định đối với các hành vi lợi dụng tình trạng ùn tắc hàng hoá để vi phạm pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của các cơ quan báo chí, có hiện tượng các lái xe, doanh nghiệp phải chi hàng trăm triệu mua “lốt” xuất nông sản qua cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn.

Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, phía Trung Quốc tiến hành phong tỏa các cửa khẩu giao thương, kiểm soát nghiêm ngặt xe thông quan. Dẫn đến hàng nghìn xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu của Lạng Sơn, Lào Cai trong thời gian dài.

Lợi dụng việc thông quan khó khăn hơn so với trước đây, khoản tiền “làm luật” đã bị các “nhà luật” đẩy từ mức 6- 8 triệu đồng (như thường lệ) lên tới vài chục triệu đồng.

Chủ hàng muốn thông quan nhanh còn phải chi 200- 300 triệu đồng để mua “lốt”. Xe nào mua “lốt” thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không phải nằm chờ, có khi thời gian chờ đến lượt thông quan lên tới hơn 20 ngày.

Theo Đời sống
back to top