Vụ bốc được 4 biển xe máy "siêu VIP": Bộ Công an vào cuộc điều tra

Liên quan vụ đôi vợ chồng bấm được 4 biển số xe máy siêu đẹp gây xôn xao, Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ vụ việc.

Chiều 31/3, tin từ Công an Đồng Nai xác nhận, Bộ Công an đã cử đoàn công tác đến Đồng Nai phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc cặp vợ chồng ở địa phương này bốc được 4 biển số xe máy đẹp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Như tin đã đưa, trước đó, mạng xã hội xôn xao về thông tin cho rằng hai vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn bấm chọn biển số xe máy.

Cụ thể, người chồng bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy Suzuki được biển số 60B6-88.889 và xe SH được biển số 60B6-88.886. Cùng ngày, người vợ cũng đến bấm số lấy biển kiểm soát cho hai xe máy, lần lượt được biển số 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, một số người hoài nghi về quy trình bấm biển số.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top