Môi trường

Vụ bé gái hôn mê sau gần 1 tháng mổ ruột thừa vẫn chưa tỉnh, người nhà đề nghị khởi tố

Gia đình bé gái 10 tuổi đã gửi đơn đề nghị khởi tố vụ án làm rõ tình trạng sau mổ ruột thừa bé đi hôn mê đến nay đã gần 1 tháng vẫn chưa tỉnh.

Theo đó, anh Nguyễn Minh Dương (ngụ huyện Krông Pắk) - cha của cháu Nguyễn Hà Thảo N. (10 tuổi) đã gửi đơn tới các cơ quan liên quan đề nghị cung cấp hồ sơ bệnh án và khởi tố vụ án để làm rõ.

Theo anh Dương, tối 4/5, con kêu đau bụng nên ngày 5/5, vợ anh đã đưa cháu tới Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk thăm khám. Lúc này, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm ruột thừa, phải làm phẫu thuật cắt bỏ.

Trong ca mổ, vợ anh thấy các y, bác sĩ có vẻ rất lo lắng, chạy ra chạy vào lấy máy móc đem vào. Kết thúc ca mổ, không hiểu sao bác sĩ lại kêu người nhà vào gọi bé dậy trong khi bé còn nằm trên băng ca, trong phòng phẫu thuật mà không phải là phòng hồi sức.

Do cháu hôn mê, trong ngày được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Đến trưa 7/5 gia đình anh Dương đã chuyển con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP.HCM và hiện vẫn còn hôn mê.

Sau khi anh làm đơn tố cáo, bệnh viện liên hệ đề nghị hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn của bệnh viện và kíp mổ đóng góp nhưng gia đình không nhận mà yêu cầu khởi tố vụ án để làm rõ vụ việc.

hon-me-sau-mo-ruot-thua.jpg

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đã tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Minh Dương và giao cho Thanh tra Sở, Hội đồng chuyên môn rà soát, đánh giá, làm rõ vụ việc.

Ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk, cho biết cháu N. vào trung tâm mổ ruột thừa và quá trình gây mê, mổ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi mổ, cháu bé hôn mê. Những ngày qua, trung tâm và Bệnh viện Nhi Đồng 2 thường xuyên trao đổi nhưng hiện vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao lại vậy.

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 2]

[e-Magazine] Gỡ 'nút thắt' hạ tầng sạc – Mở đường cho chuyển dịch năng lượng [Kỳ 2]

Khi Nhà nước đã xác lập hướng đi bằng hàng loạt chỉ đạo và quy chuẩn mới, ai sẽ là người biến những quy định trên giấy thành những tầng hầm an toàn, những điểm sạc đạt chuẩn và một hệ thống hạ tầng đủ sức đồng hành cùng hàng triệu phương tiện xanh trong tương lai?.
back to top