Vì sao khách sạn Norfolk 30 năm tuổi ở TP.HCM dừng hoạt động?

Khách sạn 4 sao Norfolk (TP.HCM) đã chính thức dừng hoạt động sau 30 năm phục vụ khách hàng.
Khách sạn 4 sao Norfolk ở số 117 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM), chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ vài chục bước chân, cạnh bên tòa nhà UBND TP.HCM và cách chợ Bến Thành khoảng 100m, không mở cửa hoạt động thời gian gần đây.
Vi sao khach san Norfolk 30 nam tuoi o TP.HCM dung hoat dong?
Norfolk là khách sạn liên doanh đầu tiên giữa Việt Nam và Australia được khai trương vào năm 1991. (Ảnh: Zing).
Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Norfolk Group, cho biết khách sạn Norfolk đã hết hợp đồng thuê 30 năm và không có ý định tái ký nên quyết định đóng cửa. Vị này cũng chia sẻ thêm kết quả kinh doanh hậu đại dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến quyết định này.
Trên trang web chính thức, Norfork thông báo sau 30 năm, khách sạn này sẽ khép lại hành trình phục vụ khách hàng.
Norfolk là một khách sạn thuộc Norfolk Group, liên doanh đầu tiên giữa Việt Nam và Australia được khai trương vào năm 1991. Norfolk là một trong những khách sạn đầu tiên ở Việt Nam trong giai đoạn ngành du lịch chuyển mình với những bước đột phá quan trọng.
Trước khi đóng cửa, nơi đây có 104 phòng khách sạn với những dịch vụ tiện ích khác như quầy bar, phòng gym, nhà hàng...
Theo Đời sống
Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Nhiều sai phạm tại Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An

Ngoài việc nghiệm thu, quyết toán không đúng khối lượng, đơn giá hạng mục tại nhiều công trình, Chi cục Thuỷ lợi Nghệ An còn không nộp trả ngân sách Nhà nước chi phí quản lý dự án, đầu tư xây dựng không có đối tượng chi trả.
back to top