Tưởng cảm cúm thông thường, bé trai 14 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có triệu chứng đau đầu âm ỉ kéo dài, co giật, yếu nửa người, nôn ói, lơ mơ... cần phải đưa đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời
Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhi đã qua được nguy kịch. Ảnh Giáo dục thủ đô

Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhi đã qua được nguy kịch. Ảnh Giáo dục thủ đô

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp hiếm gặp trên lâm sàng khi bé trai 14 tuổi, bị đột quỵ xuất huyết não do tắc tĩnh mạch não Galen.

Bệnh nhi là em L.N.T., 14 tuổi, (Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Theo lời kể từ gia đình, trước đây bệnh nhi T. thường xuyên đau đầu âm ỉ, đau một lúc rồi hết. Nhưng gần đây, bệnh nhi T. bị đau đầu nhiều hơn kèm triệu chứng đau bụng, nôn ói. Nghĩ là cảm cúm thông thường nên ba mẹ đã đưa bệnh nhi T. đến trạm xá gần nhà khám lấy thuốc uống.

Đến ngày thứ 3, tình trạng bệnh nhi T. trở nặng, bắt đầu rơi vào hôn mê. Người nhà lập tức chuyển bệnh nhi T. đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Tại đây, dựa trên các triệu chứng này, các bác sĩ nghi ngờ em T. bị đột quỵ nên đã liên hệ, kết hợp hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Thần kinh và Can thiệp nội mạch của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Bệnh nhi được nhân viên y tế và người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để tiến hành chụp MRI não. Kết quả ghi nhận tình trạng xuất huyết não, phù não vùng đồi thị.

Các bác sĩ của 2 bệnh viện cùng hội chẩn, đưa ra chẩn đoán xác định là đột quỵ xuất huyết não do tắc tĩnh mạch Galen. Sau đó, bệnh nhi T. được hướng dẫn nhập viện can thiệp điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

BS Lê Minh Thắng – Đơn vị Can thiệp mạch DSA, Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, đây là trường hợp khá hiếm gặp, bệnh rất nặng khiến trẻ đối mặt với nguy cơ tử vong. Bệnh nhi đã được chỉ định can thiệp sớm để khai thông tĩnh mạch bị tắc nghẽn.

Sau can thiệp, bệnh nhi được hồi sức tích cực, duy trì kháng đông đường uống dự phòng máu đông. Sau thời gian điều trị, tri giác và sức cơ của bệnh nhi T. đã cải thiện có thể đi lại, hết đau đầu…

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh khi phát hiện trẻ có triệu chứng đau đầu âm ỉ kéo dài, co giật, yếu nửa người, nôn ói, lơ mơ... cần phải đưa đến bệnh viện chuyên khoa để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trường hợp gia đình chần chừ đưa các em đến trễ thời gian vàng sẽ bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và phát triển toàn diện của em sau này.

Theo Đời sống
Mắc bệnh "người gấu" vì... nghiện rượu lâu năm

Mắc bệnh "người gấu" vì... nghiện rượu lâu năm

Bệnh Madelung là một rối loạn hiếm gặp đặc trưng bởi sự tích tụ không đều của mô mỡ dưới da, thường xuất hiện ở vùng cổ, vai và lưng trên. Thường gặp ở nam giới trung niên và có liên quan mật thiết đến việc tiêu thụ rượu bia.
back to top