Đắk Lắk: Ghi nhận một bé trai tử vong do sốt xuất huyết

Sau nhiều ngày sốt cao với các triệu chứng của sốt xuất huyết, một bé trai 11 tuổi tại Đắk Lắk đã tử vong.

Ngày 16/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết bệnh nhân là H.H.K. (SN 2013, ngụ TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong do sốt xuất huyết.

Cơ quan chức năng phun thuốc diệt muỗi. (Ảnh minh họa)

Cơ quan chức năng phun thuốc diệt muỗi. (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, mệt nhiều và được người nhà cho uống thuốc hạ sốt nhưng bệnh không đỡ nên được đưa vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm điều trị.

Ngày 14/8, bệnh nhân diễn biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4, rối loạn đông máu, viêm họng, rối loạn tiêu hóa, dư cân.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/8, cháu K tử vong với chẩn đoán: Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng cuối ngày thứ năm, tái sốc lần một có suy đa tạng nặng, thừa cân.

Theo CDC Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến ngày 15/8, toàn tỉnh ghi nhận 1.453 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo Đời sống
Thủng ruột do... thói quen ngậm tăm sau khi ăn

Thủng ruột do... thói quen ngậm tăm sau khi ăn

Dị vật đường tiêu hoá nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ gây ra các nguy cơ chảy máu, thủng ruột, tắc ruột, áp xe ổ bụng, nghiêm trọng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.
back to top