Chỉ đạo xử lý vụ ngộ độc nấm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý thu hái nấm lạ, nâng cao ý thức phòng ngộ độc thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Vĩnh Long, Đồng Tháp.
6 người trong một gia đình ở Sơn La phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn trái cây, sữa chua do người thân mua về trong kỳ nghỉ lễ, trong đó 1 trẻ tử vong.
Trong 2025, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 54 vụ, số người mắc giảm gần 2.744 nhưng nguy cơ vẫn tồn tại, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và trường học.
Nhiều vụ ngộ độc liên tiếp trong năm 2025 liên quan đến bánh mì và thực phẩm nhiễm Salmonella, gây lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Gần 100 người mắc triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt sau ăn bánh mì ở phường Phan Thiết, nguyên nhân do Salmonella trong thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm soát chặt nguồn nguyên liệu, tăng cường tuyên truyền và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vụ ngộ độc rượu methanol ở Hải Phòng khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện cấp cứu, nguyên nhân đang được điều tra.
Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ nghi ngộ độc rượu, truy xuất nguồn gốc và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm.
Vi khuẩn Salmonella được phát hiện trong nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến 97 người nhập viện tại Lâm Đồng.
Khoảng 42 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại quán N.H., nhiều người đã nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, đang được điều trị.
UBND xã Kim Ngân cho biết đã có quyết định cách chức Hiệu trưởng đối với ông Đỗ Văn Mỹ và Phó Hiệu trưởng là bà Đỗ Thị Hồng Huế sau vụ 41 học sinh ngộ độc.
Hơn 100 người ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn bánh mì Hồng Vân, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.
Sau vụ ngộ độc lớn, cơ sở bánh mì Hồng Vân xin lỗi công khai, nhận trách nhiệm và hợp tác điều tra nguyên nhân gây ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 15 người phải nhập viện cấp cứu.
Sau bữa ăn, nhiều công nhân và học sinh ở TP HCM xuất hiện triệu chứng ngộ độc, ngành y tế phối hợp điều tra nguyên nhân, lấy mẫu xét nghiệm.
Bánh mì thập cẩm dễ nhiễm khuẩn Salmonella từ nguyên liệu như thịt, trứng, rau sống, gây ngộ độc thực phẩm nếu không chế biến đúng cách.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra vụ ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa tại công ty, tập trung xử lý và bảo vệ sức khỏe người lao động.
Sau bữa ăn tại công ty, nhiều công nhân ở TP Huế phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm.
Tính đến tối ngày 8/11, có ít nhất 162 trường hợp phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì từ hai cơ sở cùng hệ thống.
Xem thêm