Khi chọn ngành học phải biết phân tích dữ liệu về nguồn lao động, đừng đổ xô đi học một ngành mà không biết được trong vòng 4 - 5 năm nữa khi ra trường thì ngành đó có còn “hot” như bây giờ chúng ta đang thấy.
Một lựa chọn thông minh đó là các em cần xác định mình thích làm công việc gì, chọn nghề trước, sau đó chọn trường. Với học lực trung bình, cần lựa chọn những nghề nghiệp không yêu cầu cao về kiến thức, nhiều thời gian thực hành kỹ năng nghề...
(khoahocdoisong.vn) - Trúng tuyển vào ngành học yêu thích, nhưng lại không phải trường yêu thích nhất, nhiều thí sinh băn khoăn không biết có nên nhập học không, hay chờ xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
(khoahocdoisong.vn) - PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) lưu ý các thí sinh khi chọn ngành không nên quá chú trọng vào tên gọi, mà nên tìm hiểu thực chất nội dung đào tạo và uy tín của cơ sở đào tạo.
(khoahocdoisong.vn) - Mùa tuyển sinh 2020, các trường ĐH mở nhiều ngành mới, nhằm thu hút thí sinh. Theo các chuyên gia, cần có sự thận trọng trong lựa chọn ngành mới.
(khoahocdoisong.vn) - Có rất nhiều lý do để phải học một ngành không không thích: vì “chống trượt”, vì nhất định phải vào trường “hot”, vì sai lầm khi thay đổi nguyện vọng, vì thiếu thông tin… Lỡ rồi phải làm sao?
(khoahocdoisong.vn) - Có một số ngành như môi trường, hóa dược... nhu cầu nhân lực cao, xã hội rất cần, thiếu nhân lực, nhưng thí sinh lại chưa mặn mà.
(khoahocdoisong.vn) - Trước một “rừng” các thông tin nhiều khi gây nhiễu loạn, việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học cũng cần “chiến thuật” để vừa đảm bảo đậu đại học, vừa được học ngành mình yêu thích.