Tử hình cặp đôi “cõng” ma tuý từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời

Đang vận chuyển trái phép hơn 3kg ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng Hoàng Công Hưởng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Hoàng Công Hưởng (1990) và Phan Thị Quỳnh (1987, cùng trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Nguyễn Công Hưởng có quen một người tên Hoa (quốc tịch Lào, không rõ lai lịch). Ngày 12/9/ 2022, Hưởng gọi điện cho Hoa để hỏi mua ma túy. Sau khi thỏa thuận, Hưởng đồng ý mua 1.980,3g ma túy Methamphetamine và 966,7g ma túy ketamine với giá 17.000 USD (tương đương 400 triệu đồng).

Thỏa thuận giá cả xong, vì không có tiền nên Hưởng đã liên hệ, hỏi mượn của Phan Thị Quỳnh để mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam để bán kiếm lời. Quỳnh đã đồng ý và 2 lần cho Hưởng mượn với tổng số tiền là 375 triệu đồng.

Hai bị cáo Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh tại phiên toà.

Hai bị cáo Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh tại phiên toà.

Sau khi mượn được tiền, Hưởng ngay lập tức vượt biên sang Lào để gặp Hoa. Giao tiền, nhận hàng xong, Hưởng cắt rừng nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Đến khoảng 23h30’ ngày 12/9/2022, khi Hoàng Công Hưởng "cõng" ma túy từ Lào về đến khu vực Km81+800 QL8A (địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) thì bị tổ công tác gồm: Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (đều thuộc BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện.

Thấy lực lượng chức năng, Hưởng vừa bỏ chạy, vừa tháo chiếc ba lô màu đen đang mang sau lưng với ý định ném xuống đường nhưng ngay lập tức bị tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc ba lô này có chứa 1 bịch ni-lông màu xanh và 2 bịch ni-lông màu vàng (trọng lượng khoảng 3kg).

Làm việc với cơ quan CSĐT, Hưởng khai nhận, 2 bịch ni-lông màu vàng là 2kg ma túy đá mua với giá 8.000 USD; bịch ni-lông màu xanh là 1kg ma túy ketamine mua với giá 9.000 USD. Toàn bộ số hàng này được Hưởng mua với ý định đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Hoàng Công Hưởng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hoàng Công Hưởng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi biết Hoàng Công Hưởng bị bắt, Phan Thị Quỳnh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 4/8/2023, Phan Thị Quỳnh đã trở về và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong vụ án này, Hoàng Công Hưởng là người trực tiếp liên hệ, vượt biên sang Lào để trao đổi, thỏa thuận mua ma túy đưa về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời nên Hoàng Công Hưởng giữ vai trò chính. Phan Thị Quỳnh mặc dù biết Hoàng Công Hưởng mượn tiền để mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam bán kiếm lời nhưng vẫn đồng ý và 2 lần chuyển khoản số tiền 375 triệu đồng cho Hưởng mượn để mua số ma túy nói trên, nên Quỳnh giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại phiên toà, hai bị cáo Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Khi được chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng, các bị cáo đều tỏ thái độ ăn năn, hối hận về sai lầm của mình, mong được Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để được trở về với gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời.

Đánh giá toàn diện vụ án, xét thấy hành vi của hai bị cáo Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh đặc biệt nguy hiểm cho toàn xã hội, vi phạm nghiêm trọng đến chính sách pháp luật của Nhà nước về ma túy nên HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo: Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh mức án tử hình về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy"./.

Theo Đời sống
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top