Truyền thông phơi bày nạn đào ngũ đáng báo động trong Quân đội Ukraine
Tiến Minh
Số lượng binh sĩ Ukraine đào ngũ chỉ trong năm 2025 đã vượt quá tổng số ba năm đầu xung đột, đằng sau đó là câu chuyện vừa được truyền thông Ukraine phơi bày.
Theo tờ Pravda của Ukraine, trích dẫn phản hồi chính thức từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine, cho biết trong bảy tháng đầu năm 2025, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã ghi nhận hơn 110.000 trường hợp đào ngũ trái phép, một con số vượt quá tổng số trong ba năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Bài viết của Pravda Ukraine cho biết, theo Điều 407 của Bộ luật Hình sự Ukraine, "Đào ngũ trái phép khỏi đơn vị quân đội hoặc nơi đóng quân"; vào năm 2022, đã có 6.988 trường hợp đã được ghi nhận (347 trường hợp từ tháng 1 đến tháng 2); 18.628 trường hợp vào năm 2023.
Tuy nhiên, chỉ tính riêng bảy tháng đầu năm 2025, đã có 110.511 trường hợp lính Ukraine đã được ghi nhận theo điều khoản này. Hơn nữa, một bảng do tờ Pravda cung cấp, cho thấy từ tháng 1 đến tháng 12/2024, đã có 67.840 trường hợp như vậy đã được báo cáo. Thống kê của Pravda cho biết, từ năm 2022 đến tháng 7/2025, tổng cộng 202.997 trường hợp "vắng mặt" đã được ghi nhận. Điều này cho thấy, mặc dù năm 2025 còn chưa kết thúc, nhưng số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ, đã vượt quá tổng số của ba năm đầu cuộc xung đột. Các nhà báo Ukraine cũng giải thích rằng, các hồ sơ được lưu giữ riêng theo điều khoản "đào ngũ", cho thấy 50.058 vụ án hình sự đã được ghi nhận từ năm 2022 đến tháng 7/2025. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, căng thẳng ở Ukraine vẫn tiếp diễn, với việc một lượng lớn thanh niên và trung niên bị gọi nhập ngũ. Những năm tháng chiến tranh đã giáng một đòn nặng nề vào Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với sinh kế của người dân. Trên chiến trường, binh lính Ukraine phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực vô cùng lớn. Chiến đấu kéo dài, cường độ cao, cùng với việc thiếu vũ khí và trang bị kịp thời, đặt ra mối đe dọa đáng kể đến sự sống còn của họ trên chiến trường. Hãy lấy nửa đầu năm nay làm ví dụ. 160.000 quân Nga đã tập trung tại khu vực Pokrovsk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quyết định tại đây. Đối mặt với lực lượng hùng mạnh của Nga, binh lính Ukraine hiểu rằng cơ hội của họ rất mong manh. Các thông tin công khai cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, hơn 8.000 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng hoặc vượt biên giới để gia nhập quân đội Nga, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó có cả các binh sĩ tinh nhuệ sử dụng xe tăng Leopard 2A6 tối tân. Tại khu vực Kursk, hơn 200 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng chỉ trong bốn ngày, bao gồm một số người được Lực lượng Đặc nhiệm Anh huấn luyện.
AFU cũng đang đối mặt với vô số vấn đề. Nhà báo Ukraine Yuri Butusov, người chuyên nghiên cứu về đào ngũ, đã chỉ trích tình hình này là một sự sụp đổ mang tính hệ thống trong kế hoạch quân sự. Sau gần ba năm chiến đấu, AFU còn lại rất ít chỉ huy có kinh nghiệm và những binh sĩ cũng thiếu kinh nghiệm không kém; nhiều người trong số họ bị cưỡng bức nhập ngũ. Nghị sĩ Ukraine Roman Kostenko cũng chỉ ra rằng, nhiều tân binh không được huấn luyện cơ bản, bị đưa ra tiền tuyến trong tâm lý sợ hãi, khiến họ phải tự xoay xở. Không chỉ tân binh bị ảnh hưởng, mà cả quân nhân chuyên nghiệp cũng phải gánh chịu hậu quả của tham nhũng và lạm quyền trong AFU. Nghị sĩ Kostenko cũng cung cấp các thông tin về việc hàng loạt các quan chức cấp cao của Ukraine, đang vướng vào các vụ bê bối tham nhũng, với những nhân vật chủ chốt như Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng bị cáo buộc biển thủ ngân sách quân đội. Xét về tình hình nghĩa vụ quân sự, nguồn dự trữ nhân lực của Ukraine đã gần cạn kiệt, và áp lực tuyển quân đang rất lớn. Chính quyền của Tổng thống Zelensky đã thường xuyên điều chỉnh các chính sách nghĩa vụ quân sự, thậm chí còn đưa ra "dự luật nghĩa vụ quân sự tăng cường" và cấm phụ nữ từ 18-27 tuổi rời khỏi đất nước, nhằm lấp đầy khoảng trống quân số; nhưng không mấy thành công. Bất chấp điều này, tình trạng đào ngũ trong AFU vẫn tiếp tục gia tăng. Trong nửa đầu năm 2025, hơn 107.672 trường hợp đào ngũ đã được chính thức ghi nhận. Nhằm khắc phục tình trạng trên, chính quyền Kiev đã ban hành một dự luật ân xá, hứa hẹn miễn hình phạt cho những người đào ngũ trở về đơn vị trước ngày 30/8. Tuy nhiên, với việc binh lính lựa chọn đào ngũ thay vì nhập ngũ, những biện pháp này dường như không mấy hiệu quả. Sau khi tin tức lan truyền, một số cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng khi những người lính Ukraine bình thường, đối mặt với nguy cơ tử vong hàng ngày trên chiến trường, không còn hy vọng chiến thắng. Số lượng lớn lính đào ngũ là một phản ứng bất lực.
Trong khi những người khác chỉ ra tình trạng tham nhũng tràn lan trong AFU, cho rằng trong khi binh lính chiến đấu anh dũng ngoài tiền tuyến, thì các quan chức cấp cao lại biển thủ ngân sách quân đội. Vậy ai sẽ sẵn sàng phục vụ trong một đội quân như vậy? Những người khác thì lại lập luận rằng, chính việc chính phủ Ukraine ra lệnh “cưỡng bức nhập ngũ”, bất chấp tính mạng của binh lính và biến họ thành bia đỡ đạn, là hậu quả tất yếu của tình trạng đào ngũ ngày càng gia tăng. Nhưng nếu không “cưỡng bức nhập ngũ”, thì chiến trường sẽ không còn quân chiến đấu. Việc gia tăng tình trạng đào ngũ trong AFU, phản ánh sự suy giảm nghiêm trọng về hiệu quả chiến đấu. Một mặt, chiến tranh kéo dài đã làm xói mòn tinh thần chiến đấu của binh lính. Trước một đối thủ không cân xứng như quân đội Nga, việc thiếu niềm tin chiến thắng, đã dẫn đến mong muốn rút lui. Mặt khác, tình trạng mất tổ chức nội bộ và tham nhũng tràn lan trong AFU, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng nhiệt huyết và lòng trung thành của binh lính. Nếu tình trạng này tiếp tục, khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine có thể sẽ tiếp tục sụp đổ.
Có thể khẳng định, khả năng chiến đấu của AFU hiện nay gắn liền chặt chẽ với sự hỗ trợ của phương Tây. Việc phương Tây cắt giảm viện trợ cho Ukraine và sự thay đổi trọng tâm chiến lược của NATO, đã khiến binh lính Ukraine cảm thấy bị bỏ rơi và ngày càng tuyệt vọng về viễn cảnh chiến tranh, làm trầm trọng thêm tình trạng đào ngũ. Nếu chính phủ Ukraine muốn thay đổi tình hình này, họ không chỉ phải giải quyết vấn đề quản lý nội bộ quân đội và tham nhũng, mà còn phải đánh giá lại mối quan hệ với phương Tây và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả hơn cho cuộc xung đột. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, Al Jazeera).
Sau thời gian dài đồn đoán, Toyota vừa ra mắt xe thể thao đầu bảng GR GT, đánh dấu bước ngoặt mới khi bộ phận Gazoo Racing được tách thành thương hiệu độc lập.
VinFast sẽ ra mắt mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Ấn Độ vào khoảng tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại quốc gia này, sau VF6 và VF7.
Mẫu naked-bike Ducati Streetfighter V4 S đã chính thức “cập bến” Việt Nam. Xe được Trâm Anh Motorsport phân phối và được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.
Subaru vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới Trailseeker 2026 với mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (khoảng 1,04 tỷ đồng), đắt hơn so với "đàn anh" Outback mới.