<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Trung Quốc dọa cấm nhập cảnh người có giấy tờ ghi vi rút corona Vũ Hán - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/19/icdn-dantri-com-vn_a-7492826410-b-11-ebbe-63-b-2-d-34-bb-06-b-66-imagehires-174516-1608336252349.jpg" title="Trung Quốc dọa cấm nhập cảnh người có giấy tờ ghi vi rút corona Vũ Hán - 1" /> <figcaption> <p>Air China cảnh báo người Đài Loan không dùng cụm từ "vi rút corona Vũ Hán" trên giấy tờ xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa: SCMP)</p> </figcaption> </figure> <p>Trong một thông báo gửi các đại lý du lịch Đài Loan tuần này, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China đã cảnh báo: "Với những hành khách sắp thực hiện chuyến bay xuyên eo biển (Đài Loan) và cần cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ, họ cần đưa ra những giấy tờ mang thuật ngữ chính thức 'Covid-19' hoặc 'vi rút corona mới'".</p> <p>"Nếu giấy tờ của họ có cụm từ "vi rút corona Vũ Hán', các văn bản này sẽ bị xem là không hợp lệ", Air China thông báo, nhấn mạnh việc thiếu hoặc mang giấy tờ không chuẩn theo yêu cầu có thể khiến hành khách không được nhập cảnh.</p> <p>Sau đó, một quan chức giấu tên của Air China lý giải rằng "vi rút corona mới" và "Covid-19" là các thuật ngữ có thể chấp nhận được và nó được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sử dụng.</p> <p>Vũ Hán, Hồ Bắc là nơi đầu tiên ghi nhận ca bệnh Covid-19, dịch bệnh đã khiến 75,9 triệu người mắc bệnh và 1,67 triệu người chết trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo <em>SCMP</em>, Trung Quốc dường như vẫn đang nỗ lực ngăn chặn tên của Vũ Hán bị gán cho vi rút gây chết người này.</p> <p>Trong khi đó, hãng hàng không Trung Quốc China Southern cũng đăng tải cảnh báo tương tự trên trang web ở Đài Loan, yêu cầu mọi hành khách phải sử dụng thuật ngữ chính thức cho Covid-19 trên kết quả xét nghiệm.</p> <p>Theo quy định hiện tại, người di chuyển từ Đài Loan tới Trung Quốc có thể bị chặn lên máy bay nếu không cung cấp giấy tờ chứng minh họ có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ.</p> <p>Cụm từ "vi rút corona Vũ Hán" hiện vẫn đang được sử dụng thường xuyên ở Đài Loan, và ngay cả các quan chức trong chính quyền hòn đảo vẫn thường công khai nhắc tới cụm từ trên.</p> <p>Khi được hỏi nguyên nhân, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung từng nói rằng: "Đó là nơi vi rút bắt nguồn, vì vậy cách gọi này dễ nhớ hơn".</p> <p>Đài Loan được xem là một trong những hình mẫu chống Covid-19 tốt nhất thế giới hiện tại. Hòn đảo 24 triệu dân hiện chỉ có 759 ca bệnh và 7 người tử vong. Đài Loan chưa ghi nhận bất cứ ca lây nhiễm cộng đồng nào kể từ tháng 4.</p> <p> </p> </div>
Trung Quốc dọa cấm nhập cảnh người có giấy tờ ghi "vi rút corona Vũ Hán"
Người Đài Loan nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục có thể đối mặt với vấn đề nếu giấy xét nghiệm Covid-19 của họ có dòng chữ "vi rút corona Vũ Hán".
Theo dantri.com.vn
Covid-19: TT Pháp nhiễm bệnh, hàng loạt lãnh đạo châu Âu phải xét nghiệm
Thông tin mới về sức khoẻ 3 người tình nguyện sau tiêm vắc-xin Covid-19
Gần 76 triệu ca Covid-19 toàn cầu, nhóm điều tra WHO sẽ đến Vũ Hán
3 người tình nguyện tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đều khỏe mạnh
Thêm 3 người mắc Covid-19, Việt Nam có 1410 ca
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.