TPHCM hướng tới trị liệu tâm lý cho 12.000 người bệnh hậu Covid-19

Hội Đông y TPHCM sẽ phối hợp với các cơ sở y tế và trường đại học triển khai tổ tâm lý, hướng tới khám, tầm soát và sàng lọc, tư vấn tâm lý cho 12.000 người.

Qua đó, dự kiến sẽ tham vấn, trị liệu tâm lý cho người bệnh có nhu cầu đến khám, chữa bệnh tại Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM.

bn-covid.jpg

Chương trình sẽ khám bệnh tầm soát miễn phí; sàng lọc, tư vấn tâm lý hậu Covid-19 miễn phí; thực hiện miễn phí đối với các xét nghiệm cận lâm sàng như chụp X-quang tim, phổi; đo điện tim (ECG) và thực hiện siêu âm.

Đồng thời, 12.000 người tham gia chương trình sẽ được phát tặng các sản phẩm y học cổ truyền từ dược liệu. 100.000 tờ rơi với các nội dung về nâng cao thể trạng (tự xoa bóp, dưỡng sinh, ăn uống), các biện pháp theo dõi, phòng ngừa tái nhiễm Covid-19… sẽ được phát cho người dân.

Theo Chủ tịch Hội Đông y TPHCM Huỳnh Nguyễn Lộc, đó là nội dung của chương trình “Chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân hậu nhiễm Covid-19” với chủ đề “Sức khỏe nhân dân - Nụ cười thầy thuốc.”

Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày từ ngày 16/1/2022 tại Viện Y dược học Dân tộc TPHCM.

Bên cạnh đó, chương trình còn thành lập Tổng đài tư vấn, hỗ trợ thông tin chăm sóc, điều trị người dân hậu nhiễm Covid-19.

Chương trình có sự tham gia của Hội Đông y TPHCM, Hội người Cao tuổi TPHCM, UBND quận Phú Nhuận, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, Viện Y Dược học Dân tộc TPHCM.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top