TPHCM hợp tác với Mỹ khánh thành phòng nghiên cứu khoa học đô thị

(khoahocdoisong.vn) - Trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, phòng nghiên cứu này sẽ thu thập, nghiên cứu, tìm hiểu, xây dựng mô hình phân tích và dự đoán sự phát triển đô thị tại TPHCM dựa trên nền tảng công nghệ cao CityScope.

Nền tảng công nghệ do Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển, sử dụng các mô hình vật lý kết hợp thuật toán, công nghệ thị giác máy tính và dữ liệu đô thị… để mô phỏng thiết kế và nghiên cứu phát triển đô thị tại TPHCM. Qua đó cho phép người dùng kiểm chứng được sự tương tác kinh tế - xã hội - vật lý của đô thị, thay đổi các yếu tố trong mô hình; dự báo tính khả thi khi ứng dụng thực tiễn.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, (áo trắng) trong buổi khánh thành Phòng Nghiên cứu Khoa học Đô thị.

Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, (áo trắng) trong buổi khánh thành Phòng Nghiên cứu Khoa học Đô thị.

Đây cũng là Phòng Nghiên cứu Khoa học Đô thị đầu tiên thuộc Mạng lưới Khoa học Đô thị tại Đông Nam Á của MIT.

Phát biểu tại buổi lễ, theo ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh của TPHCM đã tạo áp lực trong việc cải cách khu vực hiện hữu và phát triển các khu vực đô thị mới. Trong khi công tác quản lý, phân tích, đánh giá quy hoạch truyền thống hiện nay chưa đáp ứng được tốc độ phát triển.

Bên cạnh Đề án Phát triển TPHCM thành đô thị thông minh, Phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông (nay là TP Thủ Đức), Phòng Nghiên cứu Khoa học Đô thị cũng sẽ đóng góp những nghiên cứu chuyên sâu, thực tế, tìm tòi nghiên cứu giải pháp thực tiễn, góp phần phát triển TPHCM thành đô thị thông minh.

Ông Vũ Chí Kiên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, Phòng Nghiên cứu Khoa học Đô thị sẽ nghiên cứu khả năng ứng dụng những tư duy và hệ tư tưởng trong quy hoạch và quản lý đô thị trên thế giới tại TPHCM và Việt Nam.

Theo Đời sống
back to top