TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 tử vong có xu hướng giảm khi siết chặt giãn cách

Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân tử vong do Covid-19 trên địa bàn có xu hướng giảm kể từ ngày 23/8 đến nay.

Chiều 30/8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong ngày thứ 8 toàn thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt giãn cách xã hội, nhằm đạt mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15/9.

Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM cho biết, số bệnh nhân tử vong do dịch bệnh trên địa bàn đã có xu hướng giảm sau thời gian siết chặt giãn cách xã hội.

TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 tử vong có xu hướng giảm khi siết chặt giãn cách - 1

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Cụ thể, ông Hải thông tin, ngày 22/8, trước thời điểm siết chặt giãn cách, thành phố có 340 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong ngày. Đến ngày 23/8, số người tử vong do Covid-19 trên địa bàn là 292 người, ngày 24/8 là 266 người, ngày 25/8 là 242 người. 

Trong ngày 26/8, số bệnh nhân Covid-19 tử vong có tăng nhẹ với 287 người, nhưng đã giảm sau đó. Ngày 27/8, toàn TPHCM có 271 người tử vong do Covid-19, ngày 28/8 có 256 người và ngày 29/8 là 245 người.

"Nếu so sánh ngày 29/8 và ngày 22/8, chúng ta thấy số người tử vong đã giảm được 95 người một ngày so với thời điểm ấy", ông Nguyễn Đức Hải phân tích.

Một vấn đề khác được Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 nhắc tới là trong những ngày qua, người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn đã thực nhận 2.181 tỷ đồng tiền hỗ trợ của TPHCM. Lũy kế đến nay, thành phố đã phát hơn một triệu túi an sinh cho người dân tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

"Những con số trên đã nói lên sự nỗ lực của thành phố những ngày qua. Bên cạnh đó, thành phố còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhóm tình nguyện viên, nhà hảo tâm đóng góp", Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM nhấn mạnh.

TPHCM: Bệnh nhân Covid-19 tử vong có xu hướng giảm khi siết chặt giãn cách - 2

TPHCM đã hỗ trợ hơn một triệu túi an sinh cho người dân.

Trong 7 ngày thực hiện các biện pháp siết chặt, tăng cường giãn cách xã hội, TPHCM đã mở rộng xét nghiệm Covid-19 với người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam". Toàn địa bàn đã lấy hơn 1,6 triệu mẫu test nhanh cho người dân và phát hiện hơn 64.000 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

"Trong 7 ngày qua, thành phố đã tập trung xét nghiệm tại khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Đó là lý do số ca F0 trên địa bàn tăng cao trong quãng thời gian này, trung bình 4.740 ca/ngày", ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM, thông tin.

Trong tuần qua, 11.177 chiến sĩ, bác sĩ, bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng và các quân khu chi viện cho TPHCM. Bên cạnh đó, 786 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, hơn 4.600 nhân sự thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cũng được tăng cường cho thành phố.

Tuy nhiên, hiện TPHCM vẫn còn một số bất cập sau 7 ngày siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội. Thực trạng này được thể hiện một phần qua việc lực lượng chức năng trên địa bàn đã lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt hơn 8 tỷ đồng.

Từ ngày 23/8, TPHCM bắt đầu quãng thời gian tăng cường, siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Việc siết chặt nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Trong quãng thời gian này, người dân toàn địa bàn áp dụng triệt để "ai ở đâu ở đấy", số lượng và đối tượng được lưu thông trên đường được hạn chế tới mức tối thiểu.

Để phục vụ công tác an sinh trên địa bàn, thành phố đã chuẩn bị 2 triệu túi an sinh cung ứng cho người dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ khó khăn và gia đình có F0. Trong những ngày qua, thành phố cũng mở rộng việc xét nghiệm toàn địa bàn theo phương án toàn bộ người dân "vùng đỏ", "vùng cam" sẽ được lấy mẫu.

Theo dantri.com.vn
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top