TPHCM: Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái

(khoahocdoisong.vn) - Là cán bộ trực tiếp quản lý tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, Nguyễn Tiến Dũng đã nhiều lần lợi dụng chức quyền của mình để dâm ô các bé gái là học viên của Trung tâm.
Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM

Ngày 18/11, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả xử lý vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị tố dâm ô trẻ em. 

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, khoảng 15 giờ ngày 15/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh tiếp nhận đơn tố giác của chị L. về việc con chị, lúc ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (từ ngày 25/5 đến ngày 25/8) đã bị ông Dũng dâm ô.

Công an phường đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh vào ngày 16/11. Phía công an cũng đã tiếp xúc với 2 bé gái khác là nhân chứng và bị hại liên quan trong vụ việc. Công an đã lấy lời khai ban đầu của 2 bé và báo cho Công an TPHCM

Sáng ngày 17/11, Công an TPHCM đã chỉ đạo khẩn cấp điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu tội phạm và xử lý nghiêm. Qua trao đổi thông tin với VKSND, Sở LĐ-TB-XH TPHCM… đã triệu tập ông Dũng đến làm việc. Trong buổi làm việc, ông Dũng thừa nhận hành vi dâm ô 3 bé gái. Vụ việc xảy ra vào buổi tối đúng các ca trực của ông này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH trả lời báo chí

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH trả lời báo chí

Vụ việc nhiều bé gái của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM bị ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô đã đơn tố cáo gửi đến Sở LĐTB&XH vào ngày 8/10 nhưng gần 1 tháng sau vụ việc mới bắt đầu xử lý. Nhiều người thắc mắc liệu vụ việc có sự bao che hay không?

Giải thích về việc chậm xử lý vụ việc, bà Nguyễn Thanh Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH) cho biết phải mất thời gian xác minh.

Đến ngày 17/11 (sau 10 ngày nhận được báo cáo từ Trung tâm hỗ trợ xã hội) Sở mới đủ cơ sở xác định hành vi. Bà Võ Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ Xã hội trực thuộc Sở LĐTB&XH TPHCM

Bà Phụng khẳng định Sở rốt ráo phối hợp với các cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc ra pháp luật và cho biết: “Đây là sự việc đáng tiếc, không ai mong đợi, không có việc Sở che giấu cho tội phạm”.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao Động TB&XH TPHCM cho biết, hiện sở đang thanh tra, rà soát, kiểm điểm từng cá nhân ca trực cũng như Ban giám đốc Trung tâm.

Theo Đời sống
Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Người nhận lương hưu mất, thân nhân nhận chế độ gì?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu qua đời trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top