TP. HCM dự kiến xoá sổ 9.500 "nhà ổ chuột" tại bờ Nam Kênh Đôi

TP. HCM sẽ dùng 9.000 tỷ đồng để giải tỏa, di dời và tái định cư hơn 9.500 hộ sống trên và ven kênh rạch tại bờ Nam Kênh Đôi (Quận 8).

Theo Sở Xây dựng TP. HCM, phần lớn nhà "ổ chuột" trên và ven kênh rạch hiện nay trên địa bàn đều xây dựng không phép hoặc trái phép. Đây đều là những căn nhà tạm bợ, chắp vá.

Trong đó, riêng Quận 8 có tới 9.500 căn hộ nằm trên và ven kênh. Nhưng con số này thực tế có thể cao hơn. Những căn nhà này gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Quan trọng chính là vấn đề an toàn của những người đang sống trên các căn nhà này đặt ra cấp thiết.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP. HCM đẩy nhanh tiến độ di dời và tái định cư các hộ dân sống tại đây.

Dự án sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trong thời gian 2021-2025, quy mô thực hiện trong phạm vi 13m thuộc hành lang bảo vệ Kênh Đôi, kè bờ dài 9,7km. Tổng vốn đầu tư 9.073 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, riêng phần bồi thường là 6.300 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 có quy mô 39ha. Dự kiến di dời 2.385 căn nhà. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ hoàn trả cho lại cho ngân sách phần đã thực hiện của giai đoạn 1.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ rà soát những quỹ đất hiện có, nguồn nhà, đất dôi dư từ chương trình di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm, xử lý tài sản nhà đất sử dụng không hiệu quả, những khu đất bị thu hồi... để bán đấu giá đất, tạo nguồn vốn.

Việc làm này không chỉ chỉnh trang lại bộ mặt của thành phố, hoàn thiện quy hoạch. Mà nó còn là công tác an sinh xã hội cho người dân, tạo cho họ một môi trường tốt để sinh sống.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng TP.HCM, kế hoạch di dời hết tất cả các hộ dân trên và ven kênh rạch gặp nhiều khó khăn. Trong 5 năm tới, Sở đặt chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà, tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỷ đồng, bằng 1/3 so với kế hoạch.

Theo Đời sống
Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Vì sao công ty Đại Cát bị cấm đấu thầu?

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Linh đã ký văn bản cấm Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Đại Cát (Công ty Đại Cát) bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm vì cố tình cung cấp tài liệu dự thầu không trung thực.
back to top