Thuỷ điện Hương Điền dừng điều tiết nước để tìm kiếm hai vợ chồng mất tích

Trên địa bàn Thừa Thiên - Huế vừa xảy ra một vụ lật ghe đánh cá, khiến 2 người mất tích. Thuỷ điện Hương Điền phải dừng điều tiết nước để phục vụ quá trình tìm kiếm.
doan-song-hai-vo-chong-mat-tich.jpg

Theo ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật ghe đánh cá, khiến 2 người mất tích. Hai nạn nhân là vợ chồng ông Trần Minh Điện (65 tuổi, thương binh) và bà Võ Thị Thảo (trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân).

Hai vợ chồng này đi bủa lưới trên sông Bồ vào chiều 16/10. Đến khoảng 17h chiều, người nhà không thấy cả hai trở về nên trình báo với UBND phường Hương Vân.

thuy-dien-huong-dien.jpg

Theo xác minh của cơ quan chức năng ban đầu, vị trí gặp nạn của 2 vợ chồng ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ đang thi công thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn đi qua phường Hương Vân.

Các cơ quan chức năng cùng công an Thừa Thiên Huế đã điều động lực lượng tìm kiếm. Tại khu vực này, công an chỉ tìm thấy chiếc ghe trống của đôi vợ chồng.

Để tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm nạn nhân, từ 16h30 đến 19h45 ngày 16/10, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Thuỷ điện Hương Điền đóng toàn bộ cửa van để tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn, chỉ duy trì vận hành qua tuabin.

Sau đó, dù công tác tìm kiếm nạn nhân chưa có kết quả, đến 19h45 tối 16/10, thủy điện Hương Điền đã tiếp tục điều tiết nước qua tràn trở lại.

Theo ông Phan Thanh Hùng, đến 19h30, công tác tìm kiếm các nạn nhân đã tạm dừng. Thủy điện Hương Điền tiếp tục thực hiện điều tiết qua tràn và qua tuabin, lưu lượng tăng dần, từ 220-250 m3/s để tránh đột biến.

thuy-dien-huong-dien-xa-lu(1).jpg
Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top