<div> <p>Thông <span>tin</span> này là sai vì <span>virus Corona</span> không thể tồn tại trong các mô chết của sừng tê giác mà cần các mô sống để tái tạo.</p> <p>Theo AFP, thông tin sai sự thật về việc virus Corona tồn tại trong sừng tê giác và lây lan là do việc sử dụng sừng tê giác của con người được lan truyền trên các trang mạng như Facebook dưới dạng hình ảnh được nhiều người chia sẻ lại đang gây hoang mang cho dư luận.</p> <p>Cựu ngôi sao cricket quốc tế Kevin Pietersen, một nhà vận động tích cực nhằm chấm dứt nạn săn trộm tê giác cũng chia sẻ hình ảnh sai sự thật nói trên trên Twitter cá nhân vào ngày 26/1 và đề nghị người hâm mộ anh chia sẻ tích cực. Bài đăng của Pietersen sau đó bị nhiều người, đặc biệt là giới khoa học lên án. James Borrell, một nhà nghiên cứu và nhà khoa học bảo tồn đã kêu gọi Pietersen xóa bài đăng vì nó làm tổn hại đến công tác bảo tồn động vật hoang dã trong đó có tê giác.</p> <p>"Anh thực sự muốn truyền bá tin rác này à? Nó ảnh hưởng xấu đến khá nhiều người đang làm các công việc hướng tới việc bảo tồn tê giác dựa trên những bằng chứng xác thực đấy", ông Borrell bình luận bên dưới bài đăng.</p> <p>Nam Phi là nơi có số lượng tê giác lớn nhất <span>thế giới</span> và trong nhiều năm đã cố gắng chống lại nạn săn trộm tràn lan loài động vật này để lấy sừng. Sừng của tê giác rất quý hiếm, đắt đỏ và vì thế thường bị buôn bán bất hợp pháp.</p> <p>Nhà nghiên cứu bệnh học và trưởng khoa virus học của Đại học Stellenbosch, Giáo sư Wolfgang Preiser cho biết, ngay cả khi không biết rõ nguồn gốc của virus Corona, thì có 1 điều chắc chắn rằng virus này không thể sống được trong các mô chết của sừng tê giác.</p> <p>"Virus cần tế bào sống của sinh vật sống để tự nhân lên, vì vậy sừng tê giác ngay cả khi vẫn còn trên đầu con tê giác cũng sẽ không thể bị nhiễm virus vì sừng tê giác chỉ có các mô chết", ông Preiser nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với AFP.</p> <p>Ông nói thêm rằng vào thời điểm một chiếc sừng được giao dịch, nó đã bị lấy khỏi cơ thể con tê giác trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Đó là lý do nó không thể trở thành vật chủ cho các loại virus gây bệnh truyền nhiễm.</p> <p>Virus Corona chủng mới xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào đầu tháng 12/2019, nhiều khả năng bắt nguồn từ một chợ chuyên bán "thịt rừng" ở địa phương.</p> <p>Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus corona Vũ Hán, chính thức được gọi là "2019-nCoV" thuộc "gia đình virus Corona gây cảm lạnh thông thường và virus gây ra dịch SARS và MERS.</p> <p>Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết, các quan chức y tế đã rất nỗ lực để cố gắng xác định nguồn gốc của 2019-nCoV. Phân tích cây di truyền của họ virus này đang được tiến hành để xác định chính xác nguồn gốc của virus Corona Vũ Hán.</p> <p>Các nhà nghiên cứu cho rằng loại virus mới này có thể đến từ loài dơi, giống như viirus SARS, do có tỷ lệ giốn g80% cấu trúc di truyền. Ít nhất hơn 400 người đã chết kể từ khi dịch Corona bắt đầu, với hơn 20.400 trường hợp nhiễm virus được xác nhận trên toàn thế giới.</p> </div> <p> </p>
Thực hư tin đồn virus Corona sống trong sừng tê giác
Nhiều bài đăng được chia sẻ hàng trăm lần trên Facebook đang lan truyền thông tin rằng, virus Corona chủng mới gây viêm phổi cấp xuất phát từ việc sử dụng sừng tê giác.
Theo soha.vn
Bộ Y tế họp báo: Khẩu trang có phải cứu tinh trong phòng chống virus Corona?
"Quan hệ tình dục chống lại virus corona" chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ
Mẹ bầu lo lắng lây nhiễm virus corona từ mẹ sang con
Bộ Y tế họp báo thông tin về dịch bệnh do virus corona gây ra
Vì sao bệnh nhân người Trung Quốc ở Bệnh viện Chợ Rẫy dương tính lại với virus corona?
Nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong tại Yên Bái
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống
Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội
Thi công mương thoát nước, bất ngờ phát hiện quả bom 340kg giữa lòng thành phố
"Tiền mất, tật mang" vì... sập bẫy quảng cáo làm đẹp, trị bệnh trên MXH
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Lý giải hiện tượng mưa đá khốc liệt tại Sơn La, Hòa Bình
Vừa qua, tại khu vực khu vực Vân Hồ (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã xảy ra mưa đá trên diện rộng gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân. Trước đó, tại nhiều nơi trên cả nước cũng đã xảy ra mưa đá.
Bệnh tay chân miệng tái nhiễm nhiều lần... biến chứng nguy hiểm
Các bác sĩ cảnh báo, tay chân miệng biến chuyển rất nhanh, phức tạp và khó lường. Trẻ có thể mắc bệnh tay chân miệng lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí lần thứ 4 hoặc nhiều hơn.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên
Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I/2024 vào sáng 24/4, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đặc biệt lưu ý vấn đề ý thức của người lái trong việc chấp hành luật giao thông.
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị xử phạt 111 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.