Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn xin nghỉ việc

Sáng 7/6, Bộ Y tế cho hay, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã gửi đơn xin thôi việc. Đơn xin nghỉ việc của ông đang được các cơ quan chức năng xem xét.

Lý do nghỉ việc được ghi theo đơn là do "áp lực công việc".

Trong năm vừa qua Sơn đã bị kỷ luật 2 lần: 1 khiển trách và 1 cảnh cáo.

Ông Sơn là người ký giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, giữ vị trí thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2018 sau khi rời vị trí giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Sơn là người có nhiều đóng góp cho ngành y tế Việt Nam trong việc phát triển kỹ thuật cao, ghép tạng, phục vụ người dân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo khu vực phía Nam.

Tối ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Dảng đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Quốc hội cũng đang xem xét bãi nhiệm đối với ông Long.

Như vậy, Bộ Y tế hiện còn 3 thứ trưởng: ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương. Trong đó bà Hương vừa mới được bổ nhiệm chưa đầy 1 tuần trước.

Theo Đời sống
back to top