(Kiến Thức) - Truyền hình Nga lần đầu tiên tiết lộ hình ảnh chế tạo chiến đấu cơ Su T-50 tối tân bậc nhất của Nga.
Các hình ảnh được công bố trên một chương trình truyền hình của Nga cho thấy quang cảnh lắp ráp một chiếc chiến đấu cơ Su T-50 tại nhà máy.
Theo một nguồn tin trước đây, công tác chế tạo nguyên mẫu Su T-50 hiện được thực hiện tại nhà máy Komsomol’sk-on-Amur. Đây cũng là nơi sản xuất seri Su-27/30, Su-35 dành cho Không quân Nga.
Các hình ảnh cho thấy, việc chế tạo dường như vẫn chưa đi vào “hàng loạt”, hầu hết công nhân tập trung lắp ráp chi tiết trên một máy bay.
Có thể đó là nguyên mẫu thứ 6 hoặc là hình ảnh tư liệu một trong 5 nguyên mẫu tiêm kích tàng hình Su T-50.
Phía trước thân chiếc Su T-50 là phần đầu của một chiếc tiêm kích khác, có thể là loại Su-35 hoặc Su-30.
Su T-50 là dự án tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do Sukhoi chỉ đạo phát triển, phối kết hợp với một số đơn vị khác. Nó được thiết kế để đối đầu với tiêm kích F-22 và F-35 của Mỹ.
Các thông số được hé lộ cho thấy siêu tiêm kích Su T-50 sở hữu khả năng siêu cơ động với động cơ phản lực AL-41F1, tốc độ bay siêu âm Mach 2+, trang bị radar mảng pha cực mạnh (tầm quét 400km), mang được nhiều loại vũ khí (có thể 8 tấn) ở trong thân và giá bên ngoài, sử dụng công nghệ tàng hình tối tân khác biệt hoàn toàn so với Mỹ.
Hết 3 ngày ngừng bắn, quân đội Nga tiếp tục tấn công ác liệt vào khu vực Donetsk, đoạn video về pháo nhiệt áp TOS nã vào vị trí quân Ukraine tại Chasovy Yar.
Các nhà hoạch định quân sự Ukraine thừa nhận, những phương tiện chiến đấu hạng nặng này cần thay đổi cách thức tác chiến để có thể tồn tại trên chiến trường.
Khủng hoảng Kashmir đẩy Ấn Độ vào tình thế vừa phải chống khủng bố ở biên giới, vừa phải đối phó với quan hệ ngày càng gắn kết giữa Pakistan và Trung Quốc.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không của Ấn Độ, bao gồm tổ hợp S-400, đã đóng vai trò quyết định trong Chiến dịch Sindoor.