Thu hút 3,6 tỷ USD đầu tư, FDI vào Long An lần đầu đứng nhất cả nước

WB đánh giá nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lòng tin với kinh tế Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Với thu hút nhiều nhất là Long An.

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, vốn FDI đăng ký tháng 9/2021 tăng 26,1% so với tháng trước. Trong tháng 7 và 8, vốn đầu tư nước ngoài cũng ngược dòng khi bị tụt lùi so với tháng 6.

Vốn FDI đăng ký tăng là nhờ dòng vốn đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 90,7% so tháng trước. Nổi bật nhất là khoản đầu tư trị giá 1,4 tỷ USD vào ngành điện tử của một công ty Hàn Quốc.

Tính tổng vốn FDI 9 tháng đầu năm vẫn đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn thực hiện giảm 3,5% (so cùng kỳ năm trước).

Đáng lưu ý, 2 dự án lớn được cấp phép. Nhà máy điện LNG Long An I, II của Singapore, 3,1 tỷ USD.

Điều này đã giúp cho Long An dẫn đầu cả nước với tổng vốn đăng ký 3,6 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư đăng ký vào nước ta kể từ đầu năm đến nay.

Dự án lớn thứ hai là Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) với tổng vốn đăng ký hơn 1,31 tỷ USD.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Dẫn đầu thuộc về Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Theo Đời sống
Ngân hàng Nhà nước sắp tổ chức đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước sắp tổ chức đấu thầu vàng miếng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng, NHNN dự kiến tổ chức đấu thầu vàng miếng ngay trong tuần này để tăng cung cho thị trường.
back to top