Thoát nỗi lo suy giãn tĩnh mạch chân

(khoahocdoisong.vn) - Giãn tĩnh mạnh chân là bệnh thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt là những người làm các nghề nghiệp đặc thù phải đứng lâu như giáo viên, nhân viên phục vụ, bác sĩ phẫu thuật… Giãn tĩnh mạch không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây nên những triệu chứng khó chịu như tê, phù chân.
Lương y Phạm Ngọc Khánh.

Lương y Phạm Ngọc Khánh.

Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc giãn tĩnh mạch

Nguyên nhân của bệnh giãn tĩnh mạch là do các van tĩnh mạch bị yếu đi và không thể hỗ trợ đưa máu trở ngược về tim, làm máu bị ứ đọng. Bệnh không lây nhiễm nhưng có thể di truyền trong gia đình.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới mạn tính bao gồm:

- Tuổi tác: Nguy cơ bị giãn tĩnh mạch tăng dần theo tuổi của bạn do các mạch máu và van điều tiết máu trong mạch dần dần bị thoái hóa;

- Giới tính: Phụ nữ trải qua sự thay đổi hormone do mang thai, điều trị bằng liệu pháp thay hormone và dùng thuốc tránh thai. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc khi mãn kinh;

- Tiền sử gia đình: Trong gia đình từng có người bị giãn tĩnh mạch;

- Béo phì: Huyết áp cao và xơ vữa mạch máu do bị thừa cân sẽ khiến bạn không chỉ bị giãn tĩnh mạch mà còn tăng nguy cơ nhiều bệnh tim mạch khác;

- Đứng hoặc ngồi nhiều trong thời gian dài.

Nếu không được phát hiện sớm, bệnh suy giãn tĩnh mạch chân rất khó chữa khỏi triệt để khi bị biến chứng. Việc điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch thường kéo dài, cộng với quá trình sử dụng thuốc tây nhiều khiến sức khỏe người bệnh bị ảnh hưởng. Vì vậy, chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch chân bằng những bài thuốc nam có tại nhà là lựa chọn của nhiều người.

Trẻ tuổi vẫn có thể mắc suy giãn tĩnh mạch

Nhiều người nghĩ, chỉ người trung niên mới mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch, nhưng thực tế có nhiều bệnh nhân dù tuổi đời còn rất trẻ đã mắc căn bệnh phiền toái này.

Nhiều người là nhân viên văn phòng, làm nghề cắt tóc, tuổi đời chỉ mới 25 - 26, nhưng công việc phải đứng, ngồi nhiều nên họ thấy đau, nhức chân. Thời gian đầu chỉ là đau, tức, cảm giác khó chịu khi đi lại.

Sau dần những đường gân xanh nổi lên, họ không thể đi lại được, chân phù, đau, ngủ thường bị chuột rút, đi khám mới hay suy giãn tĩnh mạch. Những bệnh nhân trẻ thường không có thời gian điều trị, nên thường mua thuốc Tây y uống.

Uống thời gian họ cảm thấy bớt đau, nhưng có thể mắc căn bệnh dạ dày, hoặc cảm thấy nóng, nổi mụn. Tìm đến lương y Phạm Ngọc Khánh, họ được bắt mạch chẩn bệnh đúng như những gì thăm khám tại bệnh viện.

Chỉ sau dùng thuốc một thời gian, chân họ đi lại bình thường, không còn những gân xanh nổi, không phù. Họ như chút đi được gánh nặng. Dùng thuốc Đông y vừa bền, mà không lo tác dụng phụ. Nếu có thời gian, bạn có thể sắc thuốc uống ngày 3 lần, mỗi lần 1 bát. Nếu không có thời gian, bạn có thể dùng viên hoàn, đã được lương y bào chế tiện dụng.

Tĩnh mạch Phước An Đường “thần dược” chữa bệnh tĩnh mạch

Hệ tĩnh mạch ngoại biên gồm tĩnh mạch nông, tĩnh mạch sâu và tĩnh mạch xuyên. Bình thường, máu chảy từ tĩnh mạch nông qua tĩnh mạch xuyên vào tĩnh mạch sâu rồi về tim nhờ vào sự co cơ và các van tĩnh mạch.

Các van này đóng vai trò như cánh cửa một chiều giúp máu không chảy ngược trở lại. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó khiến các van này bị tổn thương và tĩnh mạch bị giãn, thường là tĩnh mạch nông khiến máu chảy theo chiều ngược lại, ứ đọng ở ngoại vi và gây ra các biến đổi về huyết động.

Qua nhiều năm nghiên cứu, Lương y Phạm Ngọc Khánh đã bào chế nên sản phẩm tĩnh mạch Phước An Đường chuyên giúp cơ thể đối phó lại sự tê nhức chân, cảm giác đau nhức xương, đau nhức chân như bị kim châm hay kiến bò, đau nhức vì phù chân, cảm giác nặng chân – vọp bẻ (chuột rút), đau nhức chân về đêm gây mất ngủ kinh niên, phiền toái vì chân co giật khi ngủ.

Tĩnh mạch Phước An Đường giúp hỗ trợ làm tăng sức bền thành mạch máu, tăng trương lực tĩnh mạch – Tăng độ bền tĩnh mạch chân. Sản phẩm có tác dụng hoạt huyết, trục huyết ứ, chống viêm, thông kinh, lợi thấp, giảm đau, thanh nhiệt lương huyết, bổ âm, dưỡng huyết, làm chắc thành mạch, hành khí, lưu thông khí huyết đưa máu về tim. Đặc biệt, sản phẩm có tác dụng bền thành mạch.

Phát huy bài thuốc Y học Cổ truyền chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch, thiếu máu cơ tim, hẹp mạch vành… với công nghệ sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất về sản xuất sản phẩm. Từ nguyên liệu đầu vào đến chất lượng sản phẩm đầu ra đều được kiểm định, kiểm nghiệm kĩ lưỡng, viên nén Tĩnh Mạch Phước An Đường và viên nén Tâm Thống Phước An Đường là kết tinh của tinh hoa Y học Cổ truyền.

Mọi thông tin xin liên hệ:

LƯƠNG Y PHẠM NGỌC KHÁNH – PHÒNG KHÁM YHCT PHƯỚC AN ĐƯỜNG

Bắt mạch – Kê toa – Bốc thuốc – Châm cứu

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch – P.12 – Q.Gò Vấp – TPHCM

ĐT: 0903 982 619

Website: https://yhocphuocanduong.com/

https://www.facebook.com/chuasuygiantinhmach/

Quảng Cáo

Theo Đời sống
back to top