Thái Bình: Đình chỉ cô giáo mầm non đâm gai bưởi lên người trẻ

Nữ giáo viên 26 tuổi bẻ gai bưởi trong khuôn viên trường rồi mang lên lớp. Khi một số trẻ 3 tuổi mất trật tự, cô này dùng gai đâm vào chân và tay các cháu.

Những ngày qua, vụ việc cô giáo Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã dùng gai bưởi đâm vào người các bé đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 22/9, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết: Chiều qua (21/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã tiến hành triệu tập 3 giáo viên phụ trách lớp Sunny 1 đến trụ sở công an để làm việc.

"Kết quả làm việc thế nào, cụ thể ra sao, chúng tôi đang đợi lát nữa anh em báo cáo lại để tiến hành họp, xem xét, đánh giá toàn diện vụ việc", đại tá Hậu nói.

3 cô giáo phụ trách lớp làm việc với các cơ quan chức năng.

3 cô giáo phụ trách lớp làm việc với các cơ quan chức năng.

Công an thành phố Thái Bình cũng đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo đó, từ tối 20/9, trên một số hội nhóm trên mạng xã hội tại Thái Bình xuất hiện thông tin một số trẻ mầm non đang học tại lớp 4 tuổi Sunny 1 (Trường Mầm non tư thục chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2, khu đô thị Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị cô giáo dùng vật nhọn giống như kim, gai đâm vào người.

"9 bé này là 9 con xuất hiện trong đoạn video trích xuất từ camera đặt tại lớp học. Trong clip, cô giáo đã đi 1 vòng, rất nhanh dùng gai bưởi đâm vào tay, chân, đùi, lưng các con", một phụ huynh (đề nghị giấu tên), cho biết.

Hình ảnh camera ghi lại cô giáo dùng gai bưởi đâm học sinh

Hình ảnh camera ghi lại cô giáo dùng gai bưởi đâm học sinh

Đáng chú ý, theo hình ảnh ghi lại trong video clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi đi 1 vòng qua các bé, cô giáo tên Thu Tr. trở về ngồi ghế ở vị trí giữa, phía trước các bé, sau đó gọi 2 bé (1 bé gái và 1 bé trai) lần lượt lên đứng sát cạnh mình để đâm gai vào tay.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, sự việc xảy ra vào ngày 15/9, ở lớp 4 tuổi Sunny 1 có 25 cháu học sinh.

Lớp này có 3 cô giáo mầm non được giao phụ trách, gồm: Phạm Thị Thu Tr. (sinh năm 1996, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình), Nguyễn Thị H. (sinh năm 1986, trú thôn Lang Trung, xã Trung An, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh năm 1995, trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư).

Trong đó, bước đầu, trước hình ảnh không thể chối cãi được camera ghi lại và lời kể của 1 số bé, cô Phạm Thị Thu Tr. thừa nhận có dùng gai bưởi bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số bé.

Các phụ huynh còn đang lo lắng: đây là có 1 ngày đấy, còn những ngày khác như thế nào còn chưa "check" ra được hết thì không biết là như thế nào…

Ngay sau đó, cô giáo Phạm Thị Thu Tr. đã bị đình chỉ công tác.

Vụ việc vẫn đang được Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo tìm hiểu, Trường Mầm non Fairy Dream được thành lập từ năm 2017, đặt tại khu đô thị Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình). Sau 5 năm đi vào hoạt động, Trường Mầm non Fairy Dream đã thu hút 200 học sinh ở 10 nhóm lớp.

Từ tháng 5/2022, Trường Mầm non Fairy Dream tiếp tục đầu tư, mở rộng trường và bắt đầu đi vào hoạt động tại khu đô thị Kỳ Bá với tên gọi Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2. Tính đến hết tháng 7/2022, trường đã thu hút khoảng 130 học sinh với 7 nhóm lớp.

Theo Đời sống
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!

Những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng quyền lực trong hai vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn gần đây cho thấy, đồng tiền, lòng tham đã làm lu mờ phẩm chất, sự liêm chính dẫn đến sa ngã trước những “viên đạn bọc đường”.
Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Thu hồi Bath Gel - MM Professional của Công ty Mỹ Nguyên

Sản phẩm Bath Gel - MM Professional (chai 35ml, số lô 19/10/2023; ngày sản xuất 19/10/2023) của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Mỹ Nguyên (Công ty Mỹ Nguyên) bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc.
back to top