Tận mục kỳ đà hoa quý hiếm lạc vào vườn nhà dân ở Huế

Hạt Kiểm lâm TP. Huế đã tiếp nhận một cá thể kỳ đà nặng 4 kg do 2 cháu nhỏ bắt được trước khi thả nó về môi trường tự nhiên. Kỳ đà hoa là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue
Vào ngày 3/7, Hạt Kiểm lâm TP. Huế thông tin về việc đã tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa nặng 4 kg. Cá thể động vật quý hiếm này do 2 cháu nhỏ ở TP. Huế phát hiện khi nó chạy từ ngoài vườn vào nhà.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-2
Sau đó, 2 cháu đã vây bắt và bắt được cá thể kỳ đà hoa rồi bàn giao cho cơ quan chức năng.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-3
Hiện Hạt Kiểm lâm TP. Huế chăm sóc cá thể kỳ đà hoa quý hiếm và tiến hành các thủ tục pháp lý để thả nó về môi trường tự nhiên.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-4
Kỳ đà hoa là một loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Nhóm IIB, được quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-5
Loài kỳ đà hoa có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới cần được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-6
Kỳ đà hoa có tên khoa học là Varanus bengalensis. Chúng thường sống trong các kênh rạch, đầm lầy, cống rãnh hoặc ao hồ. Đôi khi chúng đi vào các khu vườn của người dân.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-7
Khi trưởng thành, mỗi cá thể kỳ đà hoa có thể có chiều dài cơ thể lên tới hơn 3m.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-8
Thức ăn chủ yếu của kỳ đà hoa gồm: cá, rắn, ếch nhái và thức ăn thừa của con người.
Tan muc ky da hoa quy hiem lac vao vuon nha dan o Hue-Hinh-9
Kỳ đà hoa trở nên hung dữ khi cảm thấy bị đe dọa. Vết cắn của loài động vật này có chứa nọc độc nhẹ, đôi khi mang vi khuẩn gây hại. Do vậy, nếu bị kỳ đà hoa cắn thì người dân cần phải tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, kịp thời chữa trị nếu cần thiết.

Mời độc giả xem video: Kinh ngạc những chiếc mũi “chẳng giống ai” trong thế giới động vật.

Theo Đời sống
Ấm áp tình người trong bão, lũ

Ấm áp tình người trong bão, lũ

Với tinh thần “tương thân tương ái”, người dân cả nước đã chung tay ủng hộ người dân ở các tỉnh đang phải căng mình đối phó với bão, lũ lịch sử.
back to top