Tạm giữ 150 con trâu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

3 xe ô tô tải có tổng số khoảng 150 con trâu không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng bị công an tỉnh Cao Bằng phát hiện, tạm giữ cả xe và trâu để điều tra.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết ra quyết định tạm giữ 150 con trâu cùng 3 xe tải vận chuyển chúng để điều tra nguồn gốc, chủ sở hữu và mục đích vận chuyển.

Xe tải chở trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh danviet

Xe tải chở trâu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh danviet

Qua thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng đã phát hiện 3 xe ô tô tải BKS: 37C- 336.57, 37H-025.46, 37C- 335.74 có dấu hiện vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, xung quanh thùng xe có hiện tượng chảy nước, chất thải gia súc, một xe trên cửa sau thùng xe không có seal, chì niêm phong kiểm dịch. Người điều khiển phương tiện không chấp hành yêu cầu công tác, không cho lực lượng chức năng hạ hàng để kiểm tra, xác định số lượng, chủng loại.

Cơ quan chức năng liên hệ chủ hàng không đến giải quyết. Do vậy, công an quyết định tạm giữ cả xe và trâu để điều tra.

Công an tỉnh Cao Bằng thông tin thêm, thời gian gần đây, hoạt động buôn bán trâu, bò có nguồn gốc từ nước ngoài đưa vào địa bàn biên giới các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng có "nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng trở lại". Do vậy, công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu gia súc sẽ được tăng cường.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top