Sức khỏe bé gái 13 tuổi ở Hà Nội vừa sinh con nặng 2,9kg ra sao?

Thông tin mới nhất liên quan vụ bé gái 13 tuổi sinh con nặng 2,9kg, sau sinh, tình trạng 2 mẹ con bình thường và đã được xuất viện.

Sáng 30/3, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mới chỉ mới 13 tuổi.

Thai phụ được chuyển từ tuyến dưới lên. Thai phụ sinh thường em bé nặng 2,9 kg ngay sau khi vào viện. Sau sinh, tình trạng 2 mẹ con bình thường và đã được xuất viện.

Sức khỏe bé gái 13 tuổi ở Hà Nội vừa sinh con nặng 2,9kg ra sao? - Ảnh minh họa

Sức khỏe bé gái 13 tuổi ở Hà Nội vừa sinh con nặng 2,9kg ra sao? - Ảnh minh họa

Trao đổi trên báo chí, GS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết hiện nay, ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm nên việc quan hệ tình dục khi ở tuổi vị thành niên rất phổ biến. Quan hệ dẫn tới mang thai ngoài ý muốn là vấn đề rất đáng cảnh báo. Do vậy, vấn đề giáo dục trong nhà trường và gia đình cần được đẩy mạnh hơn.

Bác sĩ Ánh cũng cảnh báo nữ giới dưới 18 tuổi sinh con khi cơ thể phát triển chưa đầy đủ sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng...

Cũng liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh (A4) - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ngày càng nhiều trẻ em gái mang thai và sinh đẻ ở độ tuổi vị thành niên, có những trường hợp mới chỉ 12 tuổi đã sinh con.

Đây là một thực trạng cần cảnh báo. Điều quan trọng là phải tăng cường giáo dục giới tính cho trẻ, gia đình và nhà trường là hạt nhân quan trọng nhất.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top