Su 18h, xe máy không bật đèn sẽ bị phạt cao nhất 600.000 đồng
Bình Nguyên/TT&CS
Kể từ ngày 1/1/2025 Luật Trật tự giao thông đường bộ 2024 sẽ có hiệu lực. Trong đó có nhiều thay đổi so với trước đây.
chia sẻ
Cụ thể, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về việc sử dụng đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ như sau:
Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải bật đèn chiếu sáng phía trước trong thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 06h ngày hôm sau hoặc khi có sương mù, khói, bụi, trời mưa, thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.
Ảnh minh hoạ (Nguồn cafef.vn)
Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần khi gặp người đi bộ qua đường; khi đi trên các đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động; khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói; khi chuyển hướng xe tại nơi đường giao nhau.
Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng khi thực hiện công việc trên đường bộ phải bật sáng đèn cảnh báo màu vàng.
Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu;
Đối với người đi xe máy không bật đèn xe trong khung giờ quy định thì bị xử phạt từ 100.000-200.000 đồng. Nếu chạy trong hầm đường bộ không bật đèn chiếu sáng thì bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng. Trường hợp điều khiển xe máy vi phạm hành vi trên mà gây tai nạn giao thông sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.
Trường hợp người đi xe ô tô không bật đèn chiếu sáng trong thời gian quy định và trong hầm đường bộ sẽ bị phạt hành chính với mức phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Nếu vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.
Như vậy, từ năm 2010 đến nay, quy định về thời gian bật đèn đã có 4 lần thay đổi.
Nghị định 34/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định thời gian sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm là từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.
3 năm sau, Nghị định 171/2013 bỏ quy định cụ thể về thời gian bật đèn chiếu sáng, chỉ nêu chung chung "không sử dụng đủ đèn chiếu sáng khi trời tối hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn" sẽ bị xử phạt.
Năm 2016 và năm 2019, Nghị định 46 và Nghị định 100 lần lượt được ban hành, cùng quy định thời gian phải bật đèn xe là từ 19h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.
Đến ngay, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024 sửa đổi thời gian bắt buộc bật đèn là từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, như đã nêu.
Nói về thời gian bật đèn được quy định mới nhất tại Nghị định 168/2024, luật sư Hà Công Tâm, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, sự điều chỉnh là phù hợp, vì thời tiết gần đây "tối sớm, sáng muộn". Việc kéo thời gian bắt buộc bật đèn sẽ góp phần đảm bảo tốt hơn an toàn giao thông.
Tất nhiên, quy định "cứng" về thời gian bật đèn sẽ có hai mặt, tích cực là tạo sự thống nhất, dễ áp dụng, còn hạn chế là thiếu linh hoạt khi thời tiết thay đổi, vào mùa hè chẳng hạn.
Nhưng dù quan điểm theo hướng nào, luật và nghị định đều đã có hiệu lực thi hành nên người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành.
>>> Mời độc giả xem thêm video Ô tô chạy điên loạn tông nhiều xe máy chờ đèn đỏ, 2 người chết tại chỗ tại Vũng Tàu:
Ngày 25/4, một lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 4 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Cẩm Trung, được phát hiện tử vong trong bể chứa nước .
Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề trên địa bàn.
Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa nhận được đơn xin trợ giúp của một nữ sinh Khoa Giới và Phát triển. Thông tin trong đơn cho biết, nữ sinh này bị quấy rối tình dục trên xe khách giường nằm khi di chuyển từ Lai Châu xuống Hà Nội.
Từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, bài học của đường lối kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn là động lực để đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Lợi dụng tâm lý kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa công ty du học, học bổng quốc tế để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Nhóm đối tượng đi xe máy cầm theo nhiều hung khí đi dàn hàng ngang trên đường với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường, chặn xe của người dân để đánh gây thương tích.
Do tình trạng chuyển dạ của chị Say quá nhanh nên thiếu tá Cường đã cùng một nữ điều dưỡng tình cờ đi ngang qua cùng hỗ trợ sản phụ sinh con thành công.
Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước với 3 công nghệ chính: Trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).