Số người chết vì Covid-19 tại Châu Âu chiếm hơn 1/2 số ca tử vong toàn cầu

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trong tuần này, số ca tử vong vì Covid-19 ở châu Âu đã tăng hơn 10% và chiếm hơn một nửa trong số 48.000 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu trong khoảng thời gian này.

Số người chết cao nhất được ghi nhận ở Nga, tiếp theo là Ukraine và Romania. Số ca nhiễm mới tăng cao nhất ở Nga, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, theo số liệu của WHO.

Nga ghi nhận trung bình khoảng 40.000 ca nhiễm và hơn 1.100 ca tử vong vì Covid-19 mỗi ngày, kể từ cuối tháng 10. Số ca tử vong và ca nhiễm tại Nga vẫn liên tục tăng, bất chấp nỗ lực kiểm soát dịch của Chính phủ.

211020063844-01-russia-covid-101921-file-super-169-1-.jpg
Nhân viên Y tế điều trị các bệnh nhân Covid-19 tại Nga (ảnh CNN)

Báo cáo của WHO cho biết châu Âu chiếm khoảng 2/3 trong số 3,1 triệu ca nhiễm mới được ghi nhận trong tuần đầu tiên của tháng 11. Chính quyền ở các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại châu Âu đang xem xét những biện pháp hạn chế mới để tìm cách dập tắt các đợt bùng phát dịch mới khi mùa đông đến gần.

Tại Đức, nơi có khoảng 67% dân số được tiêm phòng đầy đủ văcxin Covid-19, hàng chục nghìn ca nhiễm mới đang được ghi nhận mỗi ngày, mức cao nhất của nước này kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ngày 11/11, Đức ghi nhận 50.196 ca mắc Covid-19 mới, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia châu Âu này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục.

Một số bang của Đức đang xem xét đưa ra các quy định về việc đeo khẩu trang và yêu cầu người dân trình chứng nhận về việc đã tiêm văcxin hoặc từng khỏi Covid-19 để vào một số địa điểm nhất định.

Trước đó vào tháng 10 Nga đã phải đưa ra những biện pháp vô cùng cứng rắn khi buộc những người trên 60 tuổi mà chưa được tiêm chủng đủ văcxin phải ở trong nhà 4 tháng, nhằm kiềm chế lây lan và số ca tử vong ở nước này.

Tại Ý chính phủ buộc phải áp dụng hộ chiếu văcxin khi đi làm cũng như vui chơi giải trí, điều này đã làm nổ ra các cuộc biểu tình trên khắp nước này suốt nhiều tuần.

Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu trái ngược với xu hướng chung của các khu vực khác trên thế giới. Theo WHO, tỷ lệ số ca tử vong vì Covid-19 mới được ghi nhận trên toàn thế giới giảm 4% trong tuần đầu tiên của tháng 11, trong khi tỷ lệ số ca nhiễm mới vẫn ổn định

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top