Siêu thị mở cửa trở lại sau Tết, hàng hóa không có điểm nóng về giá
Hoàng Minh
Ngày mùng 5 Tết, nhiều siêu thị Hà Nội đã hoạt động trở lại, cung cấp hàng thiết yếu nhưng sức mua còn hạn chế, giá cả ổn định.
Mùng 5 Tết (21/2), nhiều hàng quán và chuỗi siêu thị ở Hà Nội đã mở cửa trở lại cung cấp các loại hàng thiết yếu như rau xanh, củ quả và hàng thực phẩm tươi sống. Ảnh: Hoàng MinhTheo quan sát của PV, siêu thị cung cấp một số loại rau xanh nhưng chưa nhiều. Ảnh: Hoàng Minh
Một số khay hàng trong tình trạng trống. Ảnh: Hoàng MinhTheo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bước sang mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành gần như bình thường trở lại. Ảnh: Hoàng MinhMặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường. Ảnh: Hoàng MinhMM Mega Market (Hà Đông) đã mở cửa trở lại, cung cấp đa dạng các sản phẩm phục vụ người dân. Ảnh: Hoàng Minh
Tuy nhiên, sau một dịp tích trữ nhiều hàng hóa và sản phẩm cho gia đình ăn Tết, sức mua của người dân vẫn còn hạn chế. Ảnh: Hoàng MinhMặt hàng tươi sống chưa nhiều. Ảnh: Hoàng MinhCục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp, lượng khách tại các siêu thị tăng 30 - 50% so với ngày thường, tập trung vào thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, đồ uống và hoa tươi. Ảnh: Hoàng MinhGiá một số mặt hàng thịt, thủy sản, rau củ tăng nhẹ 5 - 10% theo quy luật mùa vụ, song nguồn cung được bổ sung liên tục nên không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung. Ảnh: Hoàng MinhMùng 5 Tết, quầy hàng bánh kẹo không có người mua. Ảnh: Hoàng Minh
Khu hàng may mặc vắng bóng người. Ảnh: Hoàng Minh Quầy hàng gia dụng giảm giá ngày đầu năm để thu hút khách. Ảnh: Hoàng Minh Quầy hàng thực phẩm tươi sống khá đa dạng tại một cửa hàng WinMart ở xã Đại Thanh (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Minh
Trước đó, từ ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, nhiều hệ thống bán lẻ lớn khác như Co.opmart, GO! & Big C, Lotte Mart, đã vận hành trở lại sau kỳ nghỉ. Ảnh: Hoàng Minh
Không chỉ nổi tiếng với hương vị béo bùi, mắc ca còn được xem là một trong những loại hạt có giá trị kinh tế cao. Mắc ca có thể lên tới hơn 1,3 triệu đồng/kg.
Nhiều hộ kinh doanh vẫn lo ngại nguy cơ truy thu thuế các năm trước, dù các quy định hiện hành khẳng định không truy thu nếu không có hành vi gian lận.