Sắp có khu du lịch sinh thái rộng 100.000 ha tại Đồng Nai?

Đầu năm 2024, tỉnh Đồng Nai thông báo công khai Đề án Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - giải trí rộng 100.000 ha, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.
Trước khi được phê duyệt và thông báo công khai, đề án này được triển khai, xây dựng trong hơn 7 năm.
Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai, Đề án Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030 có 51 điểm tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ có khả năng liên kết theo tuyến, theo chủ đề, tiếp cận theo sản phẩm du lịch và các hệ sinh thái.
Dong Nai se co khu du lich sinh thai rong 100.000 ha

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai có hàng ngàn loài thực vật và động vật quý hiếm, đặc hữu. (Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai)

Theo đề án, các sản phẩm du lịch tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, gồm: Du lịch sinh thái gắn liền với tài nguyên rừng; du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái hồ; du lịch văn hóa gắn liền với di tích lịch sử cách mạng và văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số; du lịch thể thao và khám phá; du lịch vui chơi, giải trí tổng hợp; du lịch sinh thái kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện; du lịch cộng đồng; du lịch chuyên đề khoa học, nghiên cứu, thực tập, giáo dục môi trường; dịch vụ nhà hàng ăn uống, ẩm thực, mua sắm...
Tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện đề án là trên 991 tỷ đồng, bao gồm 20 tỷ đồng vốn ngân sách và 971 tỷ đồng là nguồn kêu gọi đầu tư…
Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt - chính là cơ sở pháp lý, tiền đề quan trọng về lĩnh vực bảo tồn và phát triển du lịch tại khu bảo tổn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hảo, việc tổ chức công khai đề án du lịch đến nhiều cá nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm được biết để khảo sát, xây dựng ý tưởng, lập dự án đầu tư cùng với đơn vị tạo sự đột phá trong phát triển du lịch.
Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có diện tích hơn 100.000 ha, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai vào năm 2011. Tại đây, có hàng ngàn loài thực vật và động vật quý hiếm, đặc hữu…
>>> Mời độc giả xem thêm video Xem hổ mẹ Bengal quý hiếm sinh thành công 7 hổ con tại Đồng Nai:

Theo Đời sống
back to top